Malaysia sắp có chính sách đặc biệt cho tuyển quốc gia hướng đến VCK Asian Cup 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/06/2022 10:51 GMT+7

Chính phủ Malaysia sẽ tổ chức các cuộc thảo luận để xác định chế độ đãi ngộ dành cho đội tuyển quốc gia vừa đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2023, lần đầu vượt qua vòng loại giải này sau 42 năm.

Theo tờ BH Online, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết các cuộc thảo luận cũng sẽ xác định xem ai đủ điều kiện nhận chính sách đãi ngộ, là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hoặc các cầu thủ của tuyển nước này (nếu có).

Tuyển Malaysia có nhiều tín hiệu tích cực dưới thời HLV Kim Pan-gon

FAM

“Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định hình thức đãi ngộ, nhưng chúng tôi được biết đội hình tuyển Malaysia cần kinh phí để tổ chức các trận giao hữu ở nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này, bao gồm cả chất lượng của đội đối phương cho trận giao hữu, xem nó chỉ tương đương hoặc hơn đội tuyển quốc gia. Chúng tôi không muốn tuyển quốc gia tổ chức một trận giao hữu với đối thủ có thành tích kém hơn đội tuyển quốc gia”, Thủ tướng Malaysia nói trong buổi họp báo hôm 16.6.

Hồi giữa tuần, “Những chú hổ Malayan” dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon đã kết thúc 42 năm chờ đợi để vượt qua vòng loại giành quyền tham dự VCK Asian Cup khi đánh bại Bangladesh 4-1 trong lượt trận cuối vòng loại bảng E tại sân vận động Quốc gia, Bukit Jalil. Trước đó, đội tuyển khúc côn cầu nam quốc gia đã xác nhận vé tham dự World Cup 2023 sau khi xuất hiện với tư cách á quân tại Asian Cup 2022 tại Jakarta, Indonesia.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (giữa) sẽ xem xét hình thức đãi ngộ cho tuyển quốc gia

FAM

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia cũng thông báo rằng tình trạng sân vận động quốc gia, Bukit Jalil, sẽ được nâng cấp và đóng cửa để sửa chữa bắt đầu từ hôm 15.6. "Tôi hy vọng không có thêm vấn đề nào trên sân vì chính phủ đã đồng ý và từ lâu đã chấp thuận cho công việc sửa chữa", ông Ismail Sabri Yaakob nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.