Malaysia ‘săn lùng’ HLV châu Âu thay Tan Cheng Hoe

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/01/2022 16:22 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được cho là đang ‘săn lùng’ các HLV nước ngoài là Tây Ban Nha, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc để bổ nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia.

Theo tờ Utusan Malaysia, các ứng viên đã được chuẩn bị để đảm nhiệm vị trí mà HLV Tan Cheng Hoe để lại. Chiến lược gia 53 tuổi này trước đó đã quyết định từ chức sau khi Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) bị loại đầy thất vọng ở vòng bảng AFF Cup 2020.

FAM muốn theo chân sự thành công của Việt Nam cùng HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo

ngọc linh

Một nguồn tin thân cận của FAM tiết lộ cho tờ Utusan rằng: “Nhiều ứng viên đã được nhắc đến để thay thế HLV Cheng Hoe nhưng đã có một số cái tên, cụ thể là các HLV từ nước ngoài được xác định sẽ đảm nhiệm vị trí này. Hiện tại có các HLV thuộc 4 quốc gia đang được thảo luận, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Tây Ban Nha. Mặc dù vậy xu hướng của FAM đang nghiêng về các HLV châu Á nhiều hơn".

Theo tờ Utusan, hiện chưa rõ danh tính của các HLV đến từ 4 quốc gia được FAM “săn lùng”. Dẫu vậy, có một điều chắc chắn là ai dẫn dắt tuyển Malaysia sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn sau khi đội cho thấy sự sa sút tại AFF Cup 2020 nhưng phải đạt mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 3 vào tháng 6 tới để giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

HLV Cheng Hoe (phải) quyết định từ chức khi tuyển Malaysia không đạt mục tiêu ở AFF Cup 2020

fam

Trước đó, huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak Senamuang cũng được nhắc đến như một ứng cử viên thay thế Cheng Hoe. Tuy nhiên, cựu HLV tuyển Thái Lan được cho là từ chối khi đang dẫn dắt CLB HAGL khá thành công ở V-League.

Thông tin trên đồng nghĩa với việc 3 ứng viên HLV nước ngoài mà báo giới Malaysia đề xuất trước đó đều không còn cơ hội ngồi vào ghế nóng của tuyển nước này, đó là Bojan Hodak (người Croatia), Brad Maloney (Úc) và Benjamin Mora (người Mexico). Bojan Hodak và Benjamin Mora từng thành công khi dẫn dắt CLB JDT (thuộc giải hàng đầu Malaysia). Mới nhất, ông Bojan Hodak vừa giúp CLB Kuala Lumpur City vô địch Malaysia Cup năm ngoái. Trong khi đó, HLV Maloney vừa đưa tuyển U.23 Malaysia giành vé dự VCK Giải U.23 châu Á 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.