Malaysia phá tan âm mưu tấn công khủng bố thủ đô

06/04/2015 15:38 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Malaysia ngày 6.4 tuyên bố đã bắt giữ 17 người, trong đó có hai người vừa từ Syria trở về nước, bị tình nghi âm mưu tiến hành những vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Kuala Lumpur.

(TNO) Cảnh sát Malaysia ngày 6.4 tuyên bố đã bắt giữ 17 người, trong đó có hai người vừa từ Syria trở về nước, bị tình nghi âm mưu tiến hành những vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Kuala Lumpur.

Malaysia phá âm mưu tấn công khủng bố thủ đô,
Cảnh sát Malaysia kiểm tra một chiếc xe ở thủ đô Kuala Lumpur
- Ảnh minh họa: AFP
“17 người này đã lên kế hoạch tiến hành những vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 4.4. Hai người trong số này vừa trở về nước từ Syria”, ông Khalid Abu Bakar, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Malaysia ngày 6.4 cho biết, theo AFP.
Ông Khalid không công bố quốc tịch cũng như kế hoạch tấn công khủng bố của những người này. Nhưng ông khẳng định: “Sẽ không bao giờ để Malaysia trở thành điểm trung chuyển hoặc nơi ẩn náu cho bất kỳ nhóm khủng bố nào”.
Chính quyền Malaysia thời gian gần đây liên tục lên tiếng cảnh báo tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) nỗ lực chiêu mộ người Malaysia sang Syria và Iraq để gia nhập tổ chức này.
Hồi tháng 8.2014, cảnh sát cũng đã đập tan âm mưu của những kẻ ủng hộ IS định đánh bom các quán rượu, sàn nhảy và nhà máy sản xuất bia Đan Mạch Carlsberg ở Malaysia. Hàng chục người tình nghi đã bị bắt giữ.
Tháng 1.2015, Cảnh sát Malaysia cũng thông báo đã bắt giữ 120 người bị tình nghi dính líu với IS định bỏ trốn khỏi Malaysia để đến Syria hoặc Iraq. Đã có 67 công dân Malaysia ra nước ngoài gia nhập IS.
Tuần trước, chính phủ Malaysia đã đưa ra một dự thảo luật chống khủng bố mới, theo đó cho phép cảnh sát giam giữ nghi phạm khủng bố không giới hạn về thời gian mà không cần phải truy tố hay đưa ra xét xử. Nhưng phe đối lập, một số tổ chức pháp lý và nhân quyền cùng nhiều quan chức Malaysia đã lên tiếng phản đối dự luật này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.