Malaysia nói lãnh đạo APEC có thể gặp trực tiếp bất chấp Covid-19

25/07/2020 20:12 GMT+7

Chính phủ Malaysia cho biết hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối năm nay vẫn có thể diễn ra bất chấp đại dịch Covid -19.

Malaysia là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra vào tháng 11.2020 tại Kuala Lumpur.
Trong cuộc họp báo ngày 25.7, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia Mohamed Azmin Ali cho biết hội nghị vẫn có thể diễn ra theo hình thức gặp mặt trực tiếp thay vì họp trực tuyến hoặc hủy hội nghị, theo Reuters.
“Nội các đã thống nhất không bác bỏ khả năng sẽ sắp xếp cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC”, ông Azmin Ali cho biết sau cuộc đối thoại trực tuyến với các bộ trưởng thương mại khối APEC.

Giữa biểu tình và bất ổn, Chile phải hủy tổ chức APEC

Trước đó, nước chủ nhà của APEC 2021 là New Zealand đã thông báo sẽ tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến do lệnh cấm đi lại giữa các nước và tương lai chưa chắc chắn của đại dịch Covid-19.
Malaysia là một trong những nước ban hành lệnh phong tỏa sớm nhất nhằm ngăn Covid-19 lây lan. Lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng những tháng gần đây trong khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, và chính phủ Malaysia đang cân nhắc quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến ngày 25.7, Malaysia có 8.884 ca Covid-19, trong đó 123 người tử vong và 8.594 người hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.