Malaysia hào hứng tiếp nối đàn anh muốn vào chung kết U.21 quốc tế 2018

10/12/2018 06:30 GMT+7

Trong 3 đội nước ngoài đến VN dự giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên hôm nay 10.12, U.21 Malaysia đến trước tiên vào lúc 13 giờ 30. Họ tràn đầy tự tin tiếp nối lứa đàn anh muốn đá chung kết với Việt Nam như AFF Cup

[VIDEO] MƯA TO LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỊCH TẬP CỦA ĐỘI TUYỂN CHỌN U.21 VIỆT NAM
HLV Ong Kim Swee phát biểu với truyền thông Malaysia: “Được tham dự giải này Malaysia rất hào hứng vì được cọ xát với các đối tượng mạnh để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn năm 2019 và xa hơn.  Cá nhân tôi và tuyển Malaysia có kỷ niệm đẹp khi từng vô địch U.21 quốc tế tại Pleiku năm 2012 nên trở lại Việt Nam lần này chúng tôi muốn tái lập thành tích”.
Ông Ong cũng đánh giá rất cao sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt 2018 là năm mà bóng đá trẻ Việt Nam và Malaysia cùng thăng hoa từ U.23 châu Á đến ASIAD. Nhưng Viêt Nam có thành tích tốt hơn. Ngay việc 2 đội tuyển Việt Nam và Malaysia tranh chung kết AFF Cup với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình của 2 đội đã nói lên sự phát triển đúng hướng của làng bóng 2 nước.
Hy vọng của chuyên gia này là đội U.21 Việt Nam và Malaysia sẽ có cuộc chạm trán hấp dẫn và thú vị ngày 14.12 trước một ngày so với trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển 2 nước.
HLV Ong Kim Swee phát biểu tự tin FAM
Trong khi đó, Gimhae CFC (Hàn Quốc), đội bóng đến từ quê hương của HLV Park Hang-seo sẽ bay từ Busan đến Hà Nội, sau đó nối chuyến đến Huế lúc 16 giờ. HLV trưởng Park Hyun-yong, 54 tuổi, phát biểu: “Chúng tôi rất tự hào vì sự đóng góp của thầy Park mang lại thêm sức bật cho đội tuyển Việt Nam.
Việc sang Việt Nam dự giải U.21 quốc tế đúng lúc Việt Nam đá chung kết AFF Cup là vinh dự cho CLB chúng tôi. Huống chi lại có dịp gặp thầy ở Huế càng vui và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ chơi cống hiến hết mình để mang lại những trận đấu thú vị”.
Trong đội hình của Gimhae CFC đáng chú ý giờ chót có tiền vệ Choo Deok Hyun 22 tuổi từng được gọi và đội tuyển U.20 Hàn Quốc năm 2015 và từng sang Việt Nam thi đấu giải U.21 quốc tế. Ở giải này đội U.20 Hàn Quốc thua U.21 Hoàng Anh Gia Lai của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh trong trận chung kết dưới trời mưa tầm tả trên sân Thống Nhất trước 20.000 khán giả.
Gimhae CFC sang VN với đội hình chât lượng Gimhae CFC
Đội Myanmar (đá khai mạc với U.21 tuyển chọn Việt Nam vào 17 giờ ngày 12.12) sẽ đến Huế khoảng 22 giờ tối nay.HLV Kyu Thu tỏ ra tự tin“ Vừa rồi đội tuyển Myanmar đã hoà Việt Nam tại AFF cúp. Lứa U 21 chúng tôi đang rất triển vọng đến giải quốc tế lần này rất muốn đá bại U 21 Việt Nam. Myanmar tin rằng sẽ làm được để giành thành tích tốt hơn hạng ba năm rồi”, 

3 đội quốc tế đều thể hiện khát vọng mạnh mẽ, còn với U 21 Việt Nam sau trận hoà Quảng Nam tinh thần lên cao. HLV Hoàng Hùng cho biết dù mưa có ảnh hưởng đến việc tập luyện khi phải chuyển vào sân trong nhà, cũng như việc thi đấu hôm nay với U 19 Huế cũng chưa biết có ổn thỏa với điều kiện thời tiết còm mưa hay không. Nhưng U 21 tuyển chọn Việt Nam quyết không để thua kém trên sân nhà 


Theo ông Đoàn Phùng, Trưởng đoàn bóng đá Huế, sân Tự Do mặc dù mưa nhưng vẫn sẽ tổ chức thi đấu đảm bảo vì sân Huế rất tốt rút nước nhanh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.