Malaysia ghi nhận các biến thể SARS-CoV-2 vốn xuất hiện tại Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
02/01/2023 19:40 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha Mustafa cho biết các biến thể, biến thể phụ vốn xuất hiện tại Trung Quốc đã được ghi nhận tại nước này, đồng thời kêu gọi người dân tiêm mũi vắc xin tăng cường.

Malaysia kêu gọi người dân nên tiêm mũi vắc xin tăng cường phòng Covid-19 càng sớm càng tốt

reuters

Tờ The Star ngày 2.1 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha Mustafa cho hay các biến thể và biến thể phụ của SARS-CoV-2 vốn xuất hiện tại Trung Quốc đã được ghi nhận tại Malaysia.

Điều này dựa trên thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà Zaliha phát biểu và kêu gọi người dân nên tiêm mũi vắc xin tăng cường càng sớm càng tốt, dù không nói chi tiết về các biến thể và biến thể phụ liên quan.

Bộ Y tế đang liên lạc sát sao với WHO, Trung Quốc và các bên ở ASEAN. Dựa trên các báo cáo, WHO đã họp với Trung Quốc về chia sẻ dữ liệu mới nhất và sẽ tiếp tục thu thập thông tin chi tiết, cập nhật tình hình và sự kiểm soát Covid-19 ở nước này”, theo Bộ trưởng Zaliha.

Năm 2023, thế giới sẽ thật sự bỏ lại đại dịch Covid sau lưng?

WHO đã có cuộc họp cấp cao với phía Trung Quốc vào ngày 30.12.2022 và sau đó cho biết đã đề nghị cung cấp thường xuyên dữ liệu cụ thể, trực tuyến liên quan tình hình dịch.

Điều này bao gồm có thêm dữ liệu về trình tự gien, tác động của dịch bệnh như tỷ lệ nhập viện, chăm sóc tăng cường, tử vong, cũng như tình trạng tiêm vắc xin, đặc biệt là những người dễ bị ảnh hưởng và người trên 60 tuổi.

Bà Zaliha kêu gọi những người đã quá 6 tháng kể từ mũi tăng cường đầu tiên nên tiêm mũi tăng cường thứ 2 mà không nên chờ đợi vắc xin thể lưỡng trị. Dẫn dữ liệu hiện có, bà cho biết vắc xin đơn trị cung cấp sự bảo vệ hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nặng và tử vong.

Ngoài ra, vắc xin còn giảm tỷ lệ nhập viện. Bộ trưởng Zaliha cho hay Cơ quan Quản lý dược phẩm quốc gia Malaysia đã chứng nhận và vắc xin lưỡng trị sẽ sớm được cung cấp cho những nhóm cụ thể.

Vắc xin thể lưỡng trị bảo vệ trước SARS-CoV-2 gốc và các biến thể phụ của Omicron như BA.4 và BA.5.

Bộ trưởng Zaliha hy vọng tỷ lệ tiêm mũi tăng cường sẽ gia tăng ở nhóm có nguy cơ cao. Hiện 49,8% người dân Malaysia đã tiêm mũi tăng cường thứ nhất và 1,9% đã tiêm mũi tăng cường thứ 2.

Bà kêu gọi người dân nên theo các biện pháp đề phòng và quy trình tiêu chuẩn, cũng như theo quy trình truy vết, báo cáo, cách ly, thông báo và điều trị.

Malaysia gần đây đã công bố nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 đối với khách từ Trung Quốc. Bà Zaliha cho hay rằng nếu cần, các biện pháp này có thể áp dụng đối với người đến từ các nước khác chứ không riêng Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.