Malaysia có thủ tướng mới

25/11/2022 06:00 GMT+7

Chiều qua (24.11), ông Anwar Ibrahim (ảnh), 75 tuổi, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia, chấm dứt giai đoạn khủng hoảng hậu bầu cử vì không có chính đảng hoặc liên minh nào giành được ít nhất 112/222 ghế tại quốc hội để thành lập chính phủ, theo AFP.

Sau cuộc tổng tuyển cử ngày 19.11, liên minh Pakatan Harapan của ông Anwar, lúc đó là lãnh đạo phe đối lập, giành được nhiều ghế nhất là 82. Còn liên minh Perikatan Nasional của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin chỉ đạt 73 ghế. Quốc vương Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah đã triệu tập ông Anwar và ông Muhyiddin để tìm cách phá vỡ thế bế tắc nhưng không thành công. Sau đó, quốc vương tham khảo ý kiến chính thức bổ nhiệm ông Anwar làm tân thủ tướng.

AFP

Để đến được ghế Thủ tướng, ông Anwar trải qua sự nghiệp chính trị khá gian nan, trong đó có thời gian dài ngồi tù vì tội tham nhũng mà ông gọi là chiêu trò của đối thủ. Tân thủ tướng nhậm chức vào thời điểm đầy thách thức: nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao và Malaysia bị chia rẽ sau cuộc bầu cử.

Vấn đề cấp bách nhất mà tân thủ tướng phải giải quyết là thương thuyết được ngân sách cho năm sau. Dự thảo ngân sách đã được thảo luận trước thời điểm tổng tuyển cử, nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua. Bên cạnh đó, ông Anwar phải tiếp tục đàm phán với những nghị sĩ thuộc liên minh khác nếu muốn đạt được sự ủng hộ đa số tại quốc hội. Hiện ông Muhyiddin thách thức ông Anwar hãy chứng minh được thế đa số tại quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.