Malaysia cân nhắc buộc Google, Meta trả phí cho nội dung từ báo chí

06/09/2023 08:37 GMT+7

Nhà chức trách Malaysia thông báo đang cân nhắc quy định buộc các hãng công nghệ Google và Meta trả tiền cho những nội dung lấy từ các hãng truyền thông, báo chí.

Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) ngày 5.9 thông báo đang thảo luận với Google, Meta (công ty mẹ của Facebook) và các nền tảng trực tuyến lớn khác về khuôn khổ quy định mới. Reuters dẫn thông tin cho biết quy định sẽ buộc các hãng công nghệ này phải trả tiền khi lấy nội dung, thông tin từ các hãng truyền thông, báo chí.

Malaysia cân nhắc buộc Google, Meta trả phí cho nội dung từ báo chí - Ảnh 1.

Logo của Meta và Google

REUTERS

Đề xuất của Malaysia sẽ tương tự quy định tại Úc. Hồi năm 2021, Úc bắt buộc Google và Meta phải trả tiền cho các hãng truyền thông vì việc lấy nội dung đã giúp các công ty công nghệ này gia tăng tương tác và lợi nhuận quảng cáo, theo MCMC. Quy định cũng có thể tương tự với luật C-11 tại Canada, được ban hành nhằm quản lý các nền tảng phát sóng trực tuyến và bắt buộc họ phải hỗ trợ nội dung của Canada.

Quy định mới là một phần nỗ lực của chính quyền Malaysia nhằm giải quyết sự bất cân bằng trong doanh thu của các nền tảng kỹ thuật số và các hãng truyền thông địa phương, và nhằm đảm bảo mức bồi thường công bằng cho các nhà sáng tạo nội dung tin tức. Tuyên bố của MCMC được đưa ra sau cuộc gặp của các quan chức với đại diện Google và Meta.

Mặt khác, MCMC còn thảo luận với các nền tảng mạng xã hội nhằm giải quyết tác hại trên mạng như nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo.

Từ khi nắm quyền vào tháng 11.2022, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tăng cường giám sát nội dung trực tuyến. Trong năm nay, Malaysia thông báo sẽ có hành động pháp lý với Meta vì không có biện pháp xử lý các nội dung độc hại trên Facebook. Kế hoạch sau đó bị hủy sau cuộc gặp của các quan chức với phía công ty. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.