Mai Tài Phến: Nếu không làm diễn viên, chắc tôi đau khổ nhiều lắm

12/01/2024 12:02 GMT+7

Trong buổi trò chuyện cuối ngày với những đồng đội trong doanh trại, Mai Tài Phến xúc động khi nhắc về nghề nghiệp cũng như ba ruột của mình.

Mai Tài Phến: Nếu không làm diễn viên, chắc tôi đau khổ nhiều lắm - Ảnh 1.

Dàn người chơi bắt đầu hòa nhập với môi trường quân đội

BTC

Ở tập 5 của Sao nhập ngũ, các nghệ sĩ đã làm quen được với môi trường quân đội, chính vì thế, các người chơi đều giữ tinh thần thoải mái khi bước vào thử thách. Ngay bài huấn luyện đầu tiên, Mono không may gặp sự cố "đau bụng". Đây là thử thách đọ sức bền nên giọng ca Em xinh vô cùng lo lắng, tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn cố nén cơn đau lại để hoàn thành phần thi.

Sau khi tất cả người chơi đều vượt qua bài thi, mọi người cũng có những phút giải lao để trò chuyện với nhau. Trong đó, Huỳnh Lập, Phát La, Soobin Hoàng Sơn và Mono không ngại tung hứng với nhau để tạo ra những tiểu phẩm hài hước giúp mọi người giảm bớt mệt mỏi. 

Nội dung huấn luyện cuối cùng trong ngày thứ hai dành cho Mono, Tuấn Trần, Mai Tài Phến, Huỳnh Lập, Phát La, Xemesis, Soobin Hoàng Sơn và 16 Typh là hội thao leo dây ngang. Theo đó, các nghệ sĩ phải vượt qua hồ nước bằng kỹ thuật leo dây ngang với độ dài 20m.

Mai Tài Phến: Nếu không làm diễn viên, chắc tôi đau khổ nhiều lắm - Ảnh 2.

Soobin Hoàng Sơn chật vật trong phần leo dây ngang

BTC

Nếu giọng ca Waiting For You vượt qua phần đọ sức này khá tốt thì Mai Tài Phến, Tuấn Trần và Soobin Hoàng Sơn bị khựng lại ở nửa đường cũng như suýt buông tay. Còn Huỳnh Lập mắt đỏ hoe vì sau những nỗ lực thì anh cũng chiến thắng thử thách này. Ngược lại, Phát La, 16 Typh và Xemesis là 3 chiến sĩ không hoàn thành nhiệm vụ ở phần thi leo dây ngang.

Chia sẻ trong lúc tổng kết hoạt động, Huỳnh Lập bất ngờ bật khóc nói: "Khi mới bước vào tôi có một tâm lý hoang mang, tôi rất sợ không theo kịp các đồng chí ở đây. Từ hôm qua đến giờ tôi bị ám ảnh bởi tiếng bom. Tôi hứa với lòng rằng ngày hôm nay tôi sẽ khắc phục".

Mai Tài Phến: Nếu không làm diễn viên, chắc tôi đau khổ nhiều lắm - Ảnh 3.

Mai Tài Phến bật khóc khi nhắc đến ba ruột

Chụp màn hình

Đến thời gian sinh hoạt vào buổi tối, Mai Tài Phến cũng xúc động khi tâm sự về ba ruột của mình. Anh nói: "Cách đây khoảng mười mấy, hai mươi năm trước, tôi có một khoảng thời gian làm cho ba tôi rất buồn. Sau này tôi luôn hối hận và vẫn nhớ đến điều đó. Nếu như tôi không trở thành diễn viên chắc có lẽ tôi sẽ hối hận và đau khổ nhiều lắm. Hiện tại những gì tôi đang làm, đó là thành công đối với tôi, ba tôi cũng đã nhìn được điều đó. Bây giờ tôi cũng thấy mình nhẹ lòng hơn rồi". Sao phim Chị trợ lý của anh cho biết dù ba là người rất thương mình nhưng ít khi chịu nói ra.

Sau đó, Tuấn Trần cũng chia sẻ rằng nếu thực sự có siêu năng lực, anh muốn trở về quá khứ để được nói chuyện với ba. "Tôi sẽ không khóc. Tôi rất tôn trọng cảm xúc của đồng chí Phến. Tôi cảm thấy rằng bạn may mắn hơn tôi vì bạn còn được nói chuyện với ba, còn tôi thì không có cơ hội đó nữa", diễn viên phim Bố già tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.