Madam Pang nói gì sau khi giúp U.23 Thái Lan thắng 2 trận ghi 10 bàn?

Giang Lao
Giang Lao
15/05/2022 14:48 GMT+7

Trả lời tờ Siamsport , Madam Pang, tên thường gọi của nữ tỉ phú Nualphan Lamsam và cũng là trưởng đoàn U.23 Thái Lan tại SEA Games 31 , cho biết đã ghi công nỗ lực các cầu thủ và HLV qua 2 chiến thắng vừa qua.

Báo chí Thái Lan hết sức ấn tượng sau khi Madam Pang giúp U.23 Thái Lan từ chỗ bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng sau trận thua U.23 Malaysia 1-2 đã gượng dậy, và có 2 chiến thắng ngoạn mục trước U.23 Singapore cùng U.23 Campuchia đều tỷ số 5-0 để rộng cửa vào bán kết.

Madam Pang đã giúp U.23 Thái Lan lấy lại sức mạnh một cách ngoạn mục

Siamsport

Ở lượt cuối tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 21, U.23 Thái Lan chỉ cần hòa U.23 Lào (đã bị loại) lúc 19 giờ ngày 16.5 là lấy vé vào bán kết. Ngoài ra, “Voi chiến” cũng có quyền chọn lựa đối thủ ở bán kết (nếu thắng và tùy thuộc kết quả trận còn lại giữa U.23 Malaysia gặp U.23 Campuchia thi đấu lúc 16 giờ) để gặp U.23 Việt Nam hay U.23 Indonesia và U.23 Myanmar ở bảng A (kết thúc ngày 15.5).

Trước đó, để lấy lại tinh thần cho U.23 Thái Lan từ cú sốc thua U.23 Malaysia, Madam Pang ngoài khích lệ các cầu thủ sớm quên đi thất vọng bằng cách tổ chức xổ số để thưởng tiền, cũng như đáp ứng ngay yêu cầu của họ là được cung cấp thêm nhiều món ăn đúng hương vị Thái Lan cho đỡ nhớ món ăn quê nhà…

Nhờ những hoạt động bên lề tích cực này, nữ tỉ phú Madam Pang giúp U.23 Thái Lan dần ổn định tinh thần và giành lại 2 chiến thắng then chốt để thắp lại hy vọng vào bán kết.

Trước những công sức này, tờ Siamsport đã vinh danh nữ tỉ phú Madam Pang giúp U.23 Thái Lan lấy lại hình ảnh hùng mạnh của mình và đang là ứng viên thực sự tranh chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 như tuyên bố trước giải.

Mặc dù vậy, khi trả lời phỏng vấn với tờ báo Thái Lan, Madam Pang cho rằng: “Đây là công sức của các cầu thủ và HLV (Mano Polking). Họ đã bắt đầu bằng 1 thất bại, nhưng nay đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Trong cương vị của mình, qua các trận đấu thắng hay thua tôi đều khích lệ các cầu thủ, ban huấn luyện, rằng hãy cố gắng, vững tinh thần và tiếp tục nỗ lực cao nhất cho đến trận cuối cùng của giải.

Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ Thái Lan đã ủng hộ, các khán giả Việt Nam đã đến chật kín sân Thiên Trường ở Nam Định… Những sự ủng hộ này đang giúp U.23 Thái Lan ngày càng mạnh mẽ hơn”.

Hiện U.23 Thái Lan đang là đội ghi nhiều bàn nhất tại môn bóng đá nam SEA Games 31 với 11 bàn sau 3 trận, để lọt lưới chỉ 2 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.