Madam Pang gây sốc khi nói chuyện riêng với HLV Honda của đội U.23 Campuchia

Giang Lao
Giang Lao
17/05/2022 11:52 GMT+7

Tiết lộ với tờ Siamsport , Madam Pang, tên thường gọi của nữ tỉ phú Nualphan Lamsam và cũng là trưởng đoàn U.23 Thái Lan tại SEA Games 31 , cho biết đã có cuộc nói chuyện riêng với HLV Keisuke Honda của đội U.23 Campuchia.

Sự việc xảy ra trước các trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày 16.5, và được báo chí Thái Lan như tờ Siamsport quan tâm. Họ hỏi Madam Pang đã có cuộc nói chuyện nào với HLV Keisuke Honda của đội U.23 Campuchia hay không.

Madam Pang và HLV Keisuke Honda (trái) của đội U.23 Campuchia

Siamsport

Madam Pang cho biết: “Thực ra trước lượt đấu này, tôi đã có cuộc nói chuyện riêng với HLV Keisuke Honda và các cầu thủ U.23 Campuchia, vì tình cờ chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bàn ăn tại nhà hàng trong khách sạn (theo tường thuật từ tờ Siamsport).

Tôi đã biết khả năng của U.23 Campuchia như thế nào rồi (qua trận thua U.23 Thái Lan 0-5), nên nói với họ hãy cố gắng thi đấu với phong độ tốt nhất và tôi sẽ ủng hộ họ (ở trận gặp U.23 Malaysia) để giành kết quả thắng hay hòa. Vì U.23 Thái Lan muốn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng (tránh gặp U.23 Việt Nam đã xác định ngôi thứ từ ngày 15.5)”.

Bà Madam Pang cũng giải thích: “Việc đứng đầu bảng nằm trong kế hoạch của chúng tôi, vì U.23 Thái Lan không phải di chuyển đến nơi khác thi đấu. Các cầu thủ cũng tránh bị mệt mỏi, có thêm thời gian nghỉ ngơi tốt nhất để hồi phục thi đấu bán kết. Vì vậy, tôi thực sự cảm ơn U.23 Campuchia đã có trận đấu ấn tượng hòa U.23 Malaysia, cũng như U.23 Lào đã thi đấu nhiệt tình nhất có thể ở trận gặp chúng tôi”.

U.23 Thái Lan cất nhiều trụ cột thắng nhẹ nhàng U.23 Lào 1-0

Giang Phạm

Về tình hình U.23 Thái Lan, Madam Pang cho biết hiện có 3 cầu thủ chấn thương nhưng đang hồi phục gồm Weerathep Pomphan, Worachit Kanitsribampen và Airfan Doloh, trong khi các cầu thủ bị thẻ vàng như Chayapipat Supunpasuch, Chonnapat Buaphan cũng được xóa thẻ, nên “Voi chiến” sẽ có đội hình tốt nhất nghênh chiến U.23 Indonesia ở bán kết.

Cũng theo Madam Pang: “U.23 Indonesia thi đấu ngày càng tốt và là đối thủ cực kỳ nguy hiểm với U.23 Thái Lan. Họ thua trận ra quân với U.23 Việt Nam (0-3), nhưng càng về sau càng thi đấu ổn định để giành vé vào bán kết. Theo tôi, đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn. U.23 Thái Lan chỉ có ưu thế là vẫn đá ở sân Thiên Trường quen thuộc và cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều do không di chuyển. Ngoài ra, chúng tôi vẫn hy vọng tiếp tục được khán giả Việt Nam cũng như CĐV Thái Lan tại Nam Định ủng hộ như các trận vừa qua”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.