Madam Pang đưa khẩn cấp cầu thủ gốc ngoại về Thụy Điển chăm cha bệnh nặng

Giang Lao
Giang Lao
29/05/2022 20:11 GMT+7

Theo tờ SMMSPORT , Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) có thể bỏ lỡ chuyến tháp tùng cùng U.23 Thái Lan sang Uzbekistan dự giải châu Á, vì ngay tối nay 29.5 sẽ đưa tiền đạo Patrik Gustavsson về Thụy Điển khẩn cấp.

Nguyên do là bố của Patrik Gustavsson đang bị bệnh ung thư não và trong tình trạng diễn biến rất tệ, theo tờ SMMSPORT. Do đó, cầu thủ gốc Thụy Điển 21 tuổi vừa dự SEA Games 31 và có tên trong danh sách rút gọn U.23 Thái Lan dự giải châu Á đã phải tạm chia tay đội để trở về quốc gia Bắc Âu chăm bố mình, cùng đi còn có Madam Pang.

Madam Pang (phải) và Patrik Gustavsson trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 ở Việt Nam

SMMSPORT

Tờ SMMSPORT cũng cho biết, LĐBĐ Thái Lan lo liệu mọi thủ tục và vé máy bay cho Patrik Gustavsson bay về Thụy Điển ngay trong tối nay 29.5, nhưng Madam Pang vì nhận thấy trách nhiệm và giúp đỡ tiền đạo gốc ngoại này trong hoàn cảnh đầy khó khăn nên đã quyết định đi cùng.

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook, Madam Pang cho biết: “Patrik Gustavsson rất lo cho bệnh tình của bố mình, nhưng đồng thời cũng hy vọng mọi thứ diễn biến tốt đẹp để có thể quay lại thi đấu cho U.23 Thái Lan tại giải U.23 châu Á ở Uzbekistan (từ ngày 1 đến 19.6 tới). Do đó, tất cả chúng tôi đều đang cầu nguyện và chúc bố của Patrik Gustavsson mau chóng vượt qua tình huống hiểm nghèo, sớm bình phục.

Patrik Gustavsson là một cầu thủ tài năng, nhân vật không thể thiếu của U.23 Thái Lan. Hy vọng bố của cậu ấy sẽ hồi phục và tiếp tục chứng kiến con trai mình thi đấu trong màu áo đội tuyển Thái Lan”.

Tại SEA Games 31, Patrik Gustavsson là tiền đạo chủ lực của U.23 Thái Lan khi ghi 3 bàn và nằm trong nhóm 7 cầu thủ (có cùng số bàn thắng) ghi bàn nhiều nhất. Cầu thủ này sinh ra ở Thụy Điển, có bố là người Thụy Điển và mẹ người Thái Lan, từng chơi cho các CLB Atvidabergs FF và IF Sylvia ở giải hạng nhất Thụy Điển trước khi quay về khoác áo CLB BG Pathum United hồi đầu năm 2022 và hiện được cho CLB Chiangmai FC mượn thi đấu ở mùa giải Thai League vừa kết thúc.

Tính đến nay, Patrik Gustavsson đã chơi 9 trận cho U.23 Thái Lan kể từ giải Dubai Cup hồi tháng 3 và tại SEA Games 31, được Madam Pang xem là một trong những tiền đạo gốc ngoại trong 1 - 2 năm tới sẽ là chân sút chủ lực của tuyển Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.