'Mad Max: Fury Road' là phim hay nhất 2015

03/09/2015 12:50 GMT+7

(TNO) Siêu phẩm hành động Max Điên đã xuất sắc trở thành bộ phim hay nhất 2015 do Hiệp hội phê bình phim quốc tế (FIPRESCI) bình chọn.

(TNO) Siêu phẩm hành động Max Điên đã xuất sắc trở thành bộ phim hay nhất năm 2015 do Hiệp hội phê bình phim quốc tế (FIPRESCI) bình chọn, trang Hollywood Reporter đưa tin.

“Mad Max: Fury Road” là phim hay nhất 2015 1Nam diễn viên Tom Hardy đóng vai chính trong Mad Max: Fury Road - Ảnh chụp từ clip
Bộ phim hành động của đạo diễn George Miller là một sự lựa chọn bất ngờ trong năm nay khi đã vượt qua ba bộ phim nổi tiếng khác là Son of Saul (phim Hungary), The Assassin (Kẻ ám sát - phim Trung Quốc) và Taxi (phim Iran) để đoạt lấy danh hiệu này.
Bộ phim với sự tham gia của hai ngôi sao Hollywood là Tom Hardy và Charlize Theron tuy không đại thắng trong doanh thu phòng vé khi chỉ đem về hơn 370 triệu USD, ngang ngửa với tổng chi phí sản xuất nhưng nội dung của bộ phim được cả giới phê bình điện ảnh và khán giả đánh giá rất cao.
Việc bình chọn cho giải thưởng này khá gắt gao dưới sự tham gia của 493 thành viên thuộc hiệp hội phê bình phim quốc tế trên khắp thế giới. Quá trình lựa chọn tác phẩm hay nhất với các phim ra mắt kể từ tháng 7.2014 đến hết mùa phim hè 2015.
“Mad Max: Fury Road” là phim hay nhất 2015 2Dàn diễn viên chính của bộ phim cùng với đạo diễn George Miller tại liên hoan phim Cannes 2015 - Ảnh: AFP
Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 18.9 tới. Ngoài ra, Max Điên còn nhận được một suất chiếu đặc biệt tại Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha). Chia sẻ về giải thưởng này, đạo diễn George Miller nói: "Thật tuyệt khi công sức lao động tập thể của chúng tôi đã được ghi nhận".
Được thành lập vào năm 1999, Hiệp hội phê bình phim quốc tế với sự tham gia của các đạo diễn lừng danh như Michael Haneke, Paul Thomas Anderson, Jean-Luc Godard và Pedro Almodóvar đã trao giải cho hàng loạt những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng qua từng năm. Giải thưởng năm nay đã gây bất ngờ với công chúng vì rất ít khi có một phim có tính thương mại cao như Max Điên đoạt được danh hiệu này.
Năm 2014, giải thưởng được trao cho tác phẩm Boyhood (Thời niên thiếu) của đạo diễn Richard Linklater. Đây là bộ phim tâm lý xuất sắc, được quay trong suốt 12 năm liền với cùng một dàn diễn viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.