Mắc bệnh lạ, bé gái 14 tuổi chỉ cao 91 cm

20/12/2015 10:56 GMT+7

Lola (9 tuổi) và Claire Hartley (14 tuổi) sống ở bang Kansas, Mỹ là 2 chị em gái. Họ mắc 1 chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể bất thường, theo trang tin Mirror.

Lola (9 tuổi) và Claire Hartley (14 tuổi) sống ở bang Kansas, Mỹ là 2 chị em gái. Họ mắc 1 chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể bất thường, theo trang tin Mirror.

Ảnh chụp màn hình MirrorẢnh chụp màn hình Mirror

Căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến cả Lola và Claire cộng lại cũng chỉ cao được 1.5 mét và 2 cô bé thậm chí không thể đi lại hay nói chuyện.
Gwen, mẹ của 2 bé gái cho biết tuy có vẻ ngoài như em bé, Lola và Claire cũng giống như các bạn bằng tuổi. Hai cô bé thích nghe nhạc rap, xem bóng rổ và các chương trình truyền hình.
“Claire chỉ cao khoảng 91 cm, nặng 10,5 kg, còn Lola thì cao 61 cm và nặng 5,5 kg. Nhiều người không tin chúng đã 9 và 14 tuổi, nhưng chúng cũng như những đứa trẻ bình thường khác và có cá tính riêng”, bà Gwen cho biết.

Lola và Claire được gia đình yêu thương - Ảnh chụp màn hình Mirror 
Lola và Claire được chẩn đoán bị tật đầu nhỏ, não bộ phát triển không hoàn thiện, rối loạn thị giác và không thể sống quá 1 năm. “Chúng tôi rất đau lòng khi nghe điều đó. Nhưng chúng tôi cố gắng tận hưởng từng ngày với con bé, chăm sóc con chu đáo, và giờ thì chúng đã lớn và khỏe mạnh hơn”, bà Gwen chia sẻ.
Hai cô bé cũng chịu các cơn co giật hằng ngày, nhưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì. “Chúng tôi rất tự hào về Lola và Claire. Cộng đồng cũng đón nhận chúng như những người nổi tiếng vậy”, bà Gwen nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.