Mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ đơn thân định nhảy cầu Long Biên tự tử

Trần Cường
Trần Cường
23/04/2023 11:31 GMT+7

Mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị và luôn nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình, người mẹ đơn thân lên cầu Long Biên (Hà Nội) định tự tử thì được công an "giải cứu".

Trưa 23.4, thông tin từ Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa cứu một người phụ nữ có ý định nhảy cầu Long Biên tự tử.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22.4, Công an Q.Ba Đình nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 Công an TP.Hà Nội về việc một phụ nữ có ý định nhảy cầu Long Biên tự tử, đoạn thuộc địa phận P.Ngọc Lâm (Q.Long Biên, Hà Nội).

Nghĩ mình là gánh nặng, người mẹ đơn thân định nhảy cầu Long Biên tự tử - Ảnh 1.

Công an Q.Ba Đình động viên nạn nhân từ bỏ ý định nhảy cầu

CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nhận thông tin, thượng tá Nguyễn Hà Trung, Phó trưởng Công an Q.Ba Đình đã chỉ huy 8 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Ba Đình đến hiện trường.

Thời điểm có mặt, các cán bộ cùng người dân đã tìm cách tiếp xúc, làm công tác tư tưởng và thuyết phục cô gái từ bỏ ý định tự tử. Theo Công an Q.Ba Đình, tại hiện trường người phụ nữ muốn nhảy cầu không có giấy tờ tùy thân và chỉ có một chiếc điện thoại di động đã hết pin. Sau khi bình tĩnh, người này được đưa về trụ sở Công an Q.Ba Đình để làm rõ nguyên nhân.

Qua tìm hiểu, người phụ nữ tên H. (26 tuổi, quê ở Lai Châu) là mẹ đơn thân. Chị H.gửi con nhỏ cho bố mẹ ở Lai Châu nuôi và xuống Hà Nội làm lao động tự do để kiếm tiền.

Do chị H. mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị và luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho bố mẹ và chán nản với cuộc sống hiện tại nên đã lên cầu Long Biên để tự tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.