Mã Quốc Minh có bạn gái mới sau khi bị á hậu TVB ‘cắm sừng’

13/06/2020 15:49 GMT+7

Hơn một năm sau bê bối ngoại tình của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An, Mã Quốc Minh đã tìm thấy hạnh phúc mới bên Thang Lạc Văn. Đáng nói, người yêu hiện tại của anh lại là bạn thân của á hậu họ Huỳnh.

Theo Jayne Stars, Mã Quốc Minh bị bắt gặp đến căn hộ của Thang Lạc Văn vào chiều 12.6. Anh đậu xe ở khu vực dành cho khách và ở lại nhà mỹ nhân 33 tuổi đến hơn 4 tiếng đồng hồ mới trở ra. Khoảng 19 giờ 45 phút, cặp đôi bị bắt gặp ra ngoài dạo phố với trang phục giản dị và đeo khẩu trang. Hai nghệ sĩ TVB nhanh chóng thu hút sự chú ý của phóng viên. Khi được hỏi liệu hai người có đang hẹn hò không, tài tử 46 tuổi cho biết họ sẽ tiết lộ thông tin vào thời điểm thích hợp. Thay vì tìm cách lảng tránh, nam diễn viên Bao la vùng trời trả lời thắc mắc của truyền thông với tâm thế bình tĩnh và thoải mái.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn đã âm thầm hẹn hò suốt thời gian qua

ẢNH: ON.CC

Không để mọi người tiếp tục "đoán già đoán non", đúng 0 giờ ngày 13.6, cả Mã Quốc Minh lẫn Thang Lạc Văn đều đăng tải hình ảnh cặp gấu bông đáng yêu trên Instagram cá nhân và gắn thẻ đối phương. Bộ đôi nổi tiếng không quên đính kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn các bạn đã quan tâm”. Động thái của cả hai được xem như đã ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm. Theo truyền thông xứ cảng thơm, cặp sao hơn kém nhau 13 tuổi đã hẹn hò được khoảng 2 tháng. Sau khi tin tức được xác nhận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi mới của làng giải trí Hồng Kông.
Mã Quốc Minh và tình mới đã có cơ hội cùng hợp tác trong bộ phim My Dearly Sinful Mind hồi năm 2016 và sở hữu nhiều cảnh thân mật trên màn ảnh. Họ trở nên thân thiết hơn khi sao nam sinh năm 1974 hẹn hò người bạn thân của Thang Lạc Văn là á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh. Thậm chí, sau khi Mã Quốc Minh và mỹ nhân họ Huỳnh “đường ai nấy đi”, Thang Lạc Văn vẫn giữ liên lạc với đàn anh.

Thang Lạc Văn và Huỳnh Tâm Dĩnh - người yêu cũ của Mã Quốc Minh, là bạn bè thân thiết

ẢNH: INSTAGRAM NV

Jayne Stars tiết lộ, trong nhiều tháng qua, Mã Quốc Minh và mỹ nhân phim Anh hùng thành trại đã nhiều lần cùng nhau ăn tối vì lịch làm việc của cặp sao khá tương đồng. Khi mối quan hệ tiến triển hơn, cả hai đã nghĩ đến chuyện hẹn hò nhưng cảm thấy khó xử khi tài tử họ Mã là tình cũ của bạn thân Thang Lạc Văn. Tuy nhiên, nam diễn viên 46 tuổi tự tin rằng mối quan hệ giữa anh với á hậu họ Huỳnh đã là quá khứ và hiện tại anh không ngại bắt đầu mối quan hệ mới với người mà mình thấy phù hợp.
Mã Quốc Minh sinh năm 1974, anh là nam diễn viên hàng đầu của TVB. Tài tử U50 được yêu mến qua các bộ phim: Bao la vùng trời, Đội điều tra đặc biệt, Sứ mệnh 36 giờ, Hàng ma đích, Sứ đồ hành giả… Trước khi hẹn hò Thang Lạc Văn, anh từng có mối tình đẹp với Huỳnh Tâm Dĩnh. Tuy nhiên, mỹ nhân này đã lén lút cặp kè với đàn anh Hứa Chí An trong khi quen nam nghệ sĩ họ Mã. Sự việc bị phanh phui hồi tháng 4.2019 khiến cả làng giải trí Hồng Kông chấn động còn chuyện tình của Mã Quốc Minh - Huỳnh Tâm Dĩnh cũng mau chóng tan vỡ. Sau chia tay ít lâu, tài tử phim Thâm cung kế vướng tin đồn tình ái với Đường Thi Vịnh nhưng anh một mực phủ nhận.

Thuở còn hẹn hò, Mã Quốc Minh từng bị Huỳnh Tâm Dĩnh lừa dối để cặp kè đàn anh đã có vợ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bạn gái mới của Mã Quốc Minh sinh năm 1987, kém tài tử kỳ cựu 13 tuổi. Thang Lạc Văn trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô là con gái của nam diễn viên Thang Trấn Tông và là cháu gái của tài tử Thang Trấn Nghiệp. Năm 2012, mỹ nhân này ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông nhưng không giành vương miện. Rời cuộc thi, người đẹp đầu quân cho TVB và gây chú ý với các tác phẩm: Mái ấm gia đình, Đông Pha gia sự, Anh hùng thành trại, Võ lâm phục sinh, Cơ trường đặc cảnh… Đặc biệt, cô là nghệ sĩ thế vai diễn của Huỳnh Tâm Dĩnh trong Bằng chứng thép 4 sau bê bối ngoại tình của nàng á hậu. Trước khi hẹn hò với Mã Quốc Minh, Thang Lạc Văn từng có mối tình 4 năm với nam diễn viên La Thiên Vũ. Năm 2019, cô từng vướng tin đồn hẹn hò Lưu Khải Uy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.