Mã nguồn game Liên Minh Huyền Thoại bị đánh cắp và đòi tiền chuộc

27/01/2023 09:09 GMT+7

Trò chơi Liên Minh Huyền Thoại đã bị đánh cắp mã nguồn sau một cuộc tấn công mạng gần đây.

Theo VGC, Riot Games, công ty phát triển Liên Minh Huyền Thoại, cho biết họ đã nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc sau khi mã nguồn hai trò chơi của họ bị đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng.

Mã nguồn game Liên Minh Huyền Thoại bị đánh cắp và đòi tiền chuộc

riot games

Riot Games đã xác nhận rằng vào ngày 20.1, môi trường làm việc tại các bộ phận phát triển của họ đã bị xâm phạm bởi một cuộc tấn công phi kỹ thuật. Đây là phương pháp tấn công nhằm thao túng tâm lý của nạn nhân để khai thác các thông tin bí mật.

Cuộc tấn công đã đánh cắp mã nguồn của hai trò chơi League of Legends (Liên minh huyền thoại), Teamfight Tactics (Đấu trường chân lý) và một nền tảng phần mềm chống gian lận, đồng thời khiến khả năng phát hành nội dung mới của công ty tạm thời bị ảnh hưởng.

Teamfight Tactics (Đấu trường chân lý) cũng bị đánh cắp mã nguồn

riot games

Phía Riot Games đã lên tiếng xác nhận về một email đòi tiền chuộc cho những dữ liệu bị đánh cắp và họ tuyên bố sẽ không trả tiền cho tin tặc. Công ty tự tin cho biết mặc dù vụ tấn công gây ra một số gián đoạn tại môi trường phát triển các trò chơi, nhưng điều quan trọng nhất là không có dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào của người chơi bị xâm phạm.

Công ty cũng thừa nhận rằng việc mã nguồn bị lộ có thể làm tăng khả năng xuất hiện những phần mềm gian lận mới. Nhưng đội ngũ phát triển đã đánh giá tác động của sự cố đối với tính năng chống gian lận và sẵn sàng triển khai các bản sửa lỗi nhanh nhất có thể nếu cần thiết.

Riot cho biết họ đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật trong khi các nhà chức trách điều tra vụ tấn công và những tác nhân đứng sau vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.