M.U xoá Greenwood khỏi trang web khi bị bắt giữ vì cáo buộc cưỡng hiếp, hành hung

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/02/2022 15:24 GMT+7

CLB M.U đã gỡ tất cả sản phẩm mang tên Mason Greenwood khỏi cửa hàng trực tuyến của đội sau khi tài năng trẻ người Anh bị bắt do cáo buộc cưỡng hiếp và hành hung bạn gái.

Theo báo giới Anh, CLB M.U đã đình chỉ Greenwood vô thời hạn sau khi cảnh sát ập vào nhà bắt giữ tiền đạo 20 tuổi ở Manchester hôm 30.1. Hiện đội chủ sân Old Trafford đã xóa tất cả sản phẩm của Greenwood khỏi trang web chính thức của họ.

Sao trẻ Mason Greenwood quan trọng thế nào với M.U trước khi bị cảnh sát bắt

Tất cả hồ sơ của cầu thủ mang áo số 11 của M.U gần như bị xóa hoàn toàn - với nội dung là: "Rất tiếc, tìm kiếm của bạn cho Greenwood không khớp với bất kỳ sản phẩm nào".

Sự nghiệp của Greenwood lâm nguy sau vụ bị cáo buộc hành hung cô bạn gái

chụp màn hình

Động thái của M.U được thực hiện sau khi các đồng đội của Greenwood ở “Quỷ đỏ” hủy theo dõi anh trên Instagram sau vụ bắt giữ. Theo đó, siêu sao Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, David De Gea, Paul Pogba, Ederson Cavani và Scott McTominay đều đã hủy theo dõi tiền đạo trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Anh.

Greenwood đã bị giam sau khi các cáo buộc được đưa ra trên mạng xã hội. Ban đầu, CLB M.U cho biết họ "không dung thứ cho bất kỳ hình thức bạo lực nào", sau đó đã đình chỉ Greenwood khi cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra. Thông báo thứ 2 của M.U khẳng định: “Mason Greenwood sẽ không trở lại tập luyện hoặc thi đấu các trận đấu cho đến khi có thông báo mới”.

Một nguồn tin tiết lộ ngôi sao 20 tuổi sẽ vẫn nhận mức lương 75.000 bảng/tuần trong thời gian bị treo giò. Nhưng sự nghiệp đầy hứa hẹn của Greenwood giờ đang lâm nguy sau khi bị bắt.

Cô bạn gái Harriet Robson cáo buộc bị Greenwood hành hung

chụp màn hình

Ngôi sao đang lên của M.U và bóng đá Anh đã gây ấn tượng mạnh trên sân mùa này - ghi 5 bàn ở Ngoại hạng Anh và 1 bàn ở Champions League cho đến nay. Anh gia nhập M.U khi mới 6 tuổi và vượt qua các cấp bậc để giành vị trí thường xuyên trong đội 1.

Năm 2019, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho M.U ở Champions League khi ra sân ở tuổi 17. Greenwood đã có tổng cộng 129 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” và ghi được 35 bàn thắng. Hồi năm 2020, HLV tuyển Anh, Gareth Southgate, lần đầu tiên cho cầu thủ 20 tuổi này đá chính khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Iceland.

Greenwood được xem là tài năng đầy hứa hẹn của M.U và bóng đá Anh

afp

Một phát ngôn viên của cảnh sát Manchester cho biết: “Cảnh sát đã được biết về các hình ảnh và video trên mạng xã hội trực tuyến do một phụ nữ đăng tải báo cáo về các vụ bạo hành thể xác. Một cuộc điều tra đã được khởi động và sau khi điều tra, chúng tôi có thể xác nhận một người đàn ông ở độ tuổi 20 đã bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp và hành hung. Anh ta vẫn bị giam giữ để thẩm vấn. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục”.

Theo báo giới Anh, người phụ nữ mà cảnh sát đề cập là bạn gái của Greenwood, Harriet Robson. Cô này trước đó đã chia sẻ một loạt hình ảnh trên tài khoản Instagram cho thấy khuôn mặt đầy máu và cơ thể bầm tím của mình khi cô đưa ra cáo buộc chống lại tiền đạo trẻ người Anh. Cô đã chia sẻ 1 bức ảnh chụp cơ thể mình với máu chảy dọc cằm, cổ và ngực từ vết thương trên môi, kèm chú thích cho đoạn video ngắn: "Gửi đến tất cả những ai muốn biết những gì Mason Greenwood đã làm với tôi"...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.