M.U: Ronaldo và HLV Ralf Rangnick, ai thỏa hiệp ai?

09/01/2022 14:39 GMT+7

Vị thế của Cristiano Ronaldo đang lung lay dưới thời HLV Ralf Rangnick và không loại trừ khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ rời Manchester United (M.U) vào cuối mùa giải này.

Tối 8.1, báo chí Anh đưa tin người đại diện Jorge Mendes đã bay tới Manchester để gặp Cristiano Ronaldo. Siêu sao 36 tuổi đang căng thẳng với tình hình hiện tại ở M.U, nên cần gặp Mendes để họp bàn về tương lai.

Thách thức lớn cho Rangnick, Manchester United vẫn như mớ bòng bong

“Ronaldo muốn trở lại M.U để thành công, nhưng anh nhận ra đội bóng phải đấu tranh rất nhiều nếu muốn giành danh hiệu. Ronaldo đang rất áp lực và cần gặp Mendes để tìm giải pháp mới”, Daily Mail đánh giá.

The Sun cho rằng Ronaldo đang lo lắng quãng thời gian thi đấu của anh tại M.U có thể kết thúc trong thảm họa. “Ronaldo vỡ mộng với lối chơi của đội nhà dưới thời HLV Ralf Rangnick và thất vọng với những gì đang xảy ra”, The Sun bình luận thêm.

Ronaldo ra mắt M.U bằng cú đúp bàn thắng trong trận gặp Newcastle United hôm 11.9.2021. Màn trình diễn của Ronaldo khiến công chúng phấn khích đến mức The Athletic cho rằng một biểu tượng chiến thắng như tiền đạo số 7 là điều kiện cần để mang vinh quang trở lại Old Trafford.

Ronaldo đang không vui ở M.U

AFP

Sau 4 tháng, Ronaldo vẫn là chân sút số 1 với 14 bàn thắng sau 21 trận. Nếu trừ những pha lập công của Ronaldo, “Quỷ đỏ” sẽ đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng và xếp cuối bảng Champions League.

Tuy nhiên, những thống kê ấn tượng không cho thấy Ronaldo đang hạnh phúc ở M.U. Cựu sao Real Madrid vẫn được ra sân thường xuyên và được HLV Rangnick ca ngợi là hình mẫu nhờ nền tảng thể lực hoàn hảo ở tuổi 36. Nhưng Ronaldo đang phải chơi ở những vai trò lạ lẫm trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Đức.

Trận gặp Wolverhampton ở vòng 21 là minh chứng, khi Ronaldo đá cặp với Edinson Cavani trong sơ đồ 4-2-2-2. Tiền đạo người Bồ Đào Nha phải chơi xa cầu môn và không thể hiện được gì ngoài những cú ngã trong bất lực ở vòng 16m50.

HLV Ralf Rangnick đang phải quyết đoán để tạo lập lối chơi cho M.U

AFP

Những cuộc so tài trước với Newcastle hay Norwich City, Ronaldo cũng chật vật khi phải thích nghi với lối chơi mới của HLV Rangnick. Nhưng nghiêm trọng hơn cả lối đá hay chiến thuật, sự xung khắc giữa Ronaldo và Rangnick còn nằm ở triết lý.

Daily Mail phân tích: “HLV Rangnick luôn thành công với những cầu thủ trẻ giàu khát vọng, hoặc bị chối bỏ ở CLB khác. Những cầu thủ ấy trẻ trung, nhanh nhẹn, không có cái tôi lớn và luôn háo hức tiếp thu những ý tưởng mới. Rangnick chỉ phát huy được hết khả năng với những cái tên do chính ông lựa chọn mang về”.

Nhiều ngôi sao M.U, điển hình là Ronaldo, không phải mẫu cầu thủ phù hợp với tư duy của Rangnick. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng gửi cho HLV Rafael Benitez chiếc USB có tổng hợp các bàn thắng của anh khi bị yêu cầu phải rèn lại cách dứt điểm.

Ronaldo chuyên nghiệp, nhưng không dễ hấp thụ triết lý mới khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Không chỉ Ronaldo, HLV Rangnick đang gặp khó khăn trong khâu thuyết phục các ngôi sao M.U tuân theo chiến thuật của ông.

Ronaldo sẽ rời đội bóng trong tim, vì chính M.U?

AFP

“Tập thể M.U thiếu đoàn kết, có cái tôi quá cao và kém cỏi hơn những gì Rangnick lường trước, dù ông đã nghiên cứu đội bóng rất kỹ”, Daily Mail phân tích. Hậu quả là cuộc khủng hoảng toàn diện mà chính nhà cầm quân người Đức phải thừa nhận khi nói nhiều cầu thủ M.U muốn rời CLB.

Vấn đề là Ronaldo có thể thỏa hiệp với HLV Rangnick, khi ông chỉ là chiến lược gia tạm quyền trong 6 tháng?

Theo báo giới Anh, nhiều khả năng người phải thỏa hiệp là Rangnick. Cựu HLV Schalke 04 phải tìm lối đá phù hợp hơn, nếu không muốn chứng kiến đổ vỡ hàng loạt.

Ronaldo có thể vừa thi đấu, vừa nghe ngóng tình hình. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ ở lại nếu cảm thấy phù hợp với triết lý HLV Ralf Rangnick. Còn nếu không, người đại diện Jorge Mendes cần chuẩn bị tìm cho Ronaldo bến đỗ mới từ bây giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.