M.U được đề xuất bán gấp Ronaldo để thoát phong độ phập phù

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/01/2022 20:47 GMT+7

Cựu tiền đạo nổi tiếng Ngoại hạng Anh Gabriel Agbonlahor cho rằng CLB M.U nên bán siêu sao Cristiano Ronaldo để cải thiện lối chơi lẫn thành tích đội bóng.

Ronaldo trở lại M.U đầu mùa này và đã mang lại sự hưng phấn tột độ cho CĐV của “Quỷ đỏ". Nhưng khi hy vọng tranh vô địch Ngoại hạng Anh được kỳ vọng cao, M.U đã sa sút dẫn đến việc HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.

Ronaldo lại được cho là một phần nguyên nhân khiến lối chơi của M.U không ổn định

afp

Đội chủ sân Old Trafford có thể kết thúc với vị trí á quân mùa trước nhưng giờ đang “mắc cạn” ở vị trí thứ 7. Ronaldo thực sự thành công khi ghi khá nhiều bàn thắng ở mọi đấu trường mùa này (14 bàn) nhưng Agbonlahor cảm thấy M.U vẫn cần bán Ronaldo.

"Ronaldo vẫn ghi bàn nhưng anh ấy đã ghi bàn kiểu mà Greenwood có thể làm được ở cùng một vai trò và vị trí, còn Rashford vẫn làm được điều tương tự. Đối với tôi (nếu là người đưa ra quyết định), tôi sẽ để Ronaldo ra đi vào cuối mùa giải này. Hãy để Greenwood, Sancho và Rashford chơi cùng nhau", Agbonlahor nhận xét trên tờ Metro.

Dù vẫn ghi bàn đều nhưng Ronaldo không còn thể lực sung mãn ở tuổi 36

afp

Theo Agbonlahor, cách tân HLV Ralf Rangnick sử dụng đồng thời Ronaldo và Edinson Cavani trong trận thua trước Wolves trên sân nhà ở vòng 21 Ngoại hạng Anh vừa qua là một sai lầm. "Ronaldo và Cavani, 2 tiền đạo tuyến trên sẽ không thể hoạt động tốt trong mọi trận đấu bởi vì đội bóng cần một trong những cầu thủ đó làm nhiệm vụ kiến thiết bóng. Đó là điểm trừ cho lối chơi khi M.U không có Bruno Fernandes", Agbonlahor nói.

Cựu tiền đạo tuyển Anh này thậm chí còn cho rằng Fernandes đã sa sút phong độ kể từ khi Ronaldo đến: “Tất cả các bạn đều có thể thấy sự khác biệt ở Fernandes kể từ khi Ronaldo đến. Trước khi Ronaldo đến, Fernandes là nhân vật chính. Bây giờ Ronaldo là nhân vật chính. Ronaldo là đội trưởng trong trận đấu với Wolves. Trước đây, Fernandes sẽ là đội trưởng nếu Harry Maguire vắng mặt hoặc bị thay ra".

HLV Rangnick (trái) vẫn coi Ronaldo là vị trí không thể thiếu cho M.U

afp

Theo báo giới Anh, hợp đồng của Ronaldo tại M.U sẽ hết hạn vào năm 2023 sau khi gia nhập từ Juventus hồi mùa hè năm ngoái. Trung vệ huyền thoại của Liverpool, Jamie Carragher cũng có quan điểm như Agbonlahor khi cho rằng: “Ronaldo vẫn đang mang về bàn thắng cho M.U, nhưng tôi nghĩ nó chưa phải điều quá quan trọng nếu Cristiano Ronaldo không đá chính mỗi trận hoặc đôi khi được vào sân. Tôi nghĩ (Ralf) Rangnick sẽ không tự gây ra vấn đề cho mình bằng cách để Ronaldo ngồi dự bị. Tôi nghĩ rằng khi ra sân ở những trận đấu lớn, tôi có thể hiểu tại sao (Michael) Carrick lại không trao suất đá chính cho Ronaldo vì anh ta đã ở 36 tuổi. M.U về nhì và ký hợp đồng với Ronaldo ở tuổi 36, bạn sẽ không vô địch giải đấu sau 4 năm nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.