Lý Sơn hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Phạm Anh
Phạm Anh
11/08/2021 06:27 GMT+7

Ngày 10.8, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết do ảnh hưởng dịch Covid-19 , rất nhiều khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ trên đảo phải đóng cửa, kéo theo đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Lý Sơn đang tồn khoảng 1.800 tấn tỏi, là đặc sản của huyện đảo, dù giá chỉ còn 25.000 - 30.000 đồng/kg (các năm trước là 50.000 - 70.000 đồng/kg) nhưng vẫn không có người mua.
Trước tình hình này, chính quyền H.Lý Sơn đã kêu gọi các nơi tiêu thụ tỏi giúp nông dân và đang làm thủ tục hỗ trợ tiền cho các cơ sở lưu trú. Theo thống kê, H.Lý Sơn có hơn 170 khách sạn, nhà nghỉ, homestay… phải đóng cửa từ mấy tháng nay.
“Huyện đã thống kê và đang làm thủ tục hỗ trợ tiền cho 15 khách sạn đã đủ điều kiện. Sau đó sẽ làm các đợt tiếp theo cho các nhà nghỉ, homestay còn lại. Dù chỉ hỗ trợ 3 triệu đồng/cơ sở nhưng phần nào cũng động viên được các doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trú trong giai đoạn khó khăn này”, bà Hương cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.