Lý Nhã Kỳ chính thức trở lại Liên hoan phim Cannes 2022

05/04/2022 09:03 GMT+7

Lý Nhã Kỳ thông báo sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes 2022. Người đẹp còn 'chơi lớn' khi khởi động cuộc thi thiết kế trang phục cho riêng mình để tỏa sáng trên thảm đỏ của sự kiện.

Lý Nhã Kỳ là mỹ nhân hiếm hoi có cơ hội xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều gây chú ý bởi phong cách thời trang sành điệu và độc đáo. Diễn viên phim Gió nghịch mùa khiến fan háo hức khi thông báo sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 trong năm nay.

Lý Nhã Kỳ cho biết 3 năm qua, cô chưa trở lại Pháp vì bận rộn công việc và ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện Lãnh sự danh dự Rumani tại TP.HCM đang trong giai đoạn chuẩn bị trang phục để tỏa sáng trên thảm đỏ.

Để chuẩn bị cho lần tái xuất này, ê-kíp của Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi khởi động cuộc thi thiết kế trang phục cho người đẹp tham dự thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh. Theo đó, khán giả sẽ giúp Lý Nhã Kỳ tìm ra bộ cánh đẹp nhất bằng cách bình chọn trực tuyến.

Lý Nhã Kỳ chính thức trở lại Liên hoan phim Cannes 2022

NVCC

Lần gần nhất xuất hiện tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ chủ yếu diện các trang phục đến từ các nhà thiết kế trong nước, mang đậm dấu ấn Việt Nam. Cô cho biết thay vì lựa chọn thương hiệu quốc tế, cô muốn tôn vinh văn hóa, truyền thống của quê hương qua sự sáng tạo độc đáo của chính người Việt.

Diễn viên Kiều nữ và đại gia chia sẻ: "Trong hàng trăm, hàng ngàn người đến Cannes, có thể có những người không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng thời trang chính là ngôn ngữ chung trên thảm đỏ. Bạn chỉ có 3 phút đi trên thảm đỏ, bạn không thể giới thiệu hết về mình nhưng bộ đồ bạn mặc trên người cho mọi người biết bạn là ai, làm nghề gì, quan trọng nhất là xuất thân nền văn hóa của bạn là gì".

Lý Nhã Kỳ phát động cuộc thi thiết kế trang phục cho mình để tham dự thảm đỏ ở Liên hoan phim Cannes 2022

NVCC

Năm 2021, ban tổ chức liên hoan phim từng gửi thư mời Lý Nhã Kỳ tham gia nhưng cô từ chối vì tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp. Nữ diễn viên từng tâm sự: “Tôi thấy mình không thể ích kỷ, váy áo vui vẻ qua bên đó mà không chia sẻ với những khó khăn trong nước. Tôi nghĩ không đi được Cannes năm nay thì sẽ đi năm sau và đi với tâm thế vui hơn. Lúc này, tôi chỉ mong đất nước, người dân Việt Nam có thể vượt qua khó khăn và sớm quay lại cuộc sống bình thường".

Trước đó, cô từng tham gia 5 kỳ liên hoan phim, với vai trò khách mời. Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ còn xuất hiện với vai trò nhà tài trợ của Tổ chức Cinéfondation Cannes 2016. Cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được xuất hiện trên website của tổ chức này cùng 300 ngôi sao trên thế giới. Đồng thời, nữ doanh nhân cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được tôn vinh hình ảnh nghệ sĩ trẻ kỷ niệm 70 năm Liên hoan phim Cannes và được đặt hình trang trọng trên đại lộ thảm đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.