Lý Hùng thẳng thắn nói về mối quan hệ với Y Phụng, Diễm Hương

05/08/2015 06:12 GMT+7

(TNO) Từng lập kỷ lục là Diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam và có hàng chục mối tình trên phim với các diễn viên, người đẹp trong thập niên 90 nhưng Lý Hùng rất hiếm khi chia sẻ về chuyện tình của mình. Anh cho rằng khi chia sẻ về chuyện tình cảm thì người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ. Tuy nhiên, với Y Phụng, nam diễn viên phải thừa nhận rằng 'phim giả tình thật' là chuyện khó tránh.

(TNO) Từng lập kỷ lục là Diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam và có hàng chục mối tình trên phim với các diễn viên, người đẹp trong thập niên 90 nhưng Lý Hùng rất hiếm khi chia sẻ về chuyện tình của mình. Anh cho rằng khi chia sẻ về chuyện tình cảm thì người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ. Tuy nhiên, với Y Phụng, nam diễn viên phải thừa nhận rằng "phim giả tình thật" là chuyện khó tránh.

Lý Hùng và Y Phụng từng là một cặp đẹp đôi trên phim lẫn ngoài đời - Ảnh: T.L
   
Phải qua nhiều lần hẹn nhưng bất thành, chúng tôi mới gặp được Lý Hùng bởi không phải anh "chảnh" mà vì anh quá bận trong thời điểm này. Từ phim điện ảnh, truyền hình đến gameshow, truyền hình thực tế đều bắt đầu thấy sự trở lại của nam tài tử điển trai này. Nói về công việc, anh vô cùng hào hứng nhưng khi hỏi về chuyện tình cảm, anh "đổi tông" ngay. 
"Đừng khai thác chuyện tình cảm của tôi nữa vì tôi cũng chỉ trả lời có 1 câu vậy thôi hà!", nam diễn viên hớp ly trà đá rồi tìm cách "đánh trống lãng". Quả thật, đã biết bao lần, báo chí tìm cách khai thác về chuyện tình cảm của Lý Hùng nhưng hiếm khi nhận được câu trả lời như ý. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện lần này, anh đã nhắc đến Y Phụng hay Diễm Hương, Việt Trinh.... những bạn diễn ăn ý một thời bằng sự trân trọng và chân thành...
Đóng 1-2 phim đủ tiền xây nhà lầu, mua xe hơi
* Ngày xưa, anh là một trong những diễn viên có cát sê cao nhất Việt Nam. Còn bây giờ, để mời Lý Hùng đóng phim thì cát sê có cần phải "cao nhất" nữa không?
Ngày xưa đúng là cát sê của tôi đến 30 triệu/phim nghĩa là hơn 60 cây vàng. Đóng 1-2 bộ phim là đủ mua xe hơi, mua nhà. Nếu nhớ không lầm thì năm 17 tuổi, tôi đã có xe hơi, loại tay lái nghịch, nhập từ nước ngoài về hẳn hoi. 
Diễn viên Lý Hùng
- Ngày xưa đúng là cát sê của tôi đến 30 triệu/phim nghĩa là hơn 60 cây vàng. Đóng 1-2 bộ phim là đủ mua xe hơi, mua nhà. Nếu nhớ không lầm thì năm 17 tuổi, tôi đã có xe hơi, loại tay lái nghịch, nhập từ nước ngoài về hẳn hoi. Thời đó người ta còn chạy xe lẫn lộn giữa tay lái bên trái và bên phải. Tôi từng tự lái xe từ Sài Gòn lên Phan Thiết để quay phim Lệnh truy nã nữa mà. Phim này lúc trước ăn khách lắm.
Tuy nhiên, quan niệm của tôi là tình hình mỗi lúc mỗi khác. Bây giờ, cát sê thỏa đáng thì mình đóng vì mình bỏ sức thì cũng phải được trả công xứng đáng chứ mình không so đo cát sê trước kia - bây giờ được. Dĩ nhiên, người ta phải nhìn thấy điểm gì đó ở mình thì mới mời nhưng bên cạnh đó, đánh giá của khán giả vẫn là quan trọng nhất.
* 17 tuổi đã có xe hơi, có tiền triệu, nắm trong tay nhiều tiền và tài sản có giá trị như vậy, anh có từng bị sa ngã không?
- Không phải tự khen nhưng tôi là người rất có hiếu. Cát sê 30 triệu là về đưa cho má hết. Thậm chí, năm tôi 16-17 tuổi, tôi nhớ lúc đó mình đã cầm trong tay bạc triệu nhưng ra đường đi chơi với bạn bè thì vẫn xin má từng đồng. Chuyện này là có thật. Đó cũng là nề nếp gia đình tôi xưa giờ. Lúc đó mình còn nhỏ mà, cầm trong tay bạc triệu dễ sa ngã lắm nên làm bao nhiêu tôi đưa má giữ hết để trang trải cuộc sống gia đình. Bản thân tôi cũng thấy vui vì điều đó. 
* Nổi tiếng khi còn trẻ có khiến anh gặp rắc rối không?
- Rắc rối không nhiều, chỉ có những chuyện vui vui thôi. Tôi còn nhớ khi học trường điện ảnh, tôi đã nổi tiếng với phim Phạm Công - Cúc Hoa rồi nhưng trong giáo án thì sinh viên phải thực tập đóng vai... quần chúng. Vậy là tôi và Diễm Hương bất đắc dĩ phải đi làm quần chúng, đi tới đi lui, vỗ tay... Nhớ lại rất vui. 
Lý Hùng từng nhận kỷ lục là Diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam - Ảnh: T.L
Gặp lại Y Phụng vẫn chào hỏi như anh em
* Từng đóng cặp với không ít giai nhân thập niên 90, nhiều người vẫn thường gán ghép anh với các bạn diễn như Diễm Hương, Việt Trinh... Mối quan hệ ngoài đời giữa anh và họ bây giờ ra sao? 
- Thú thật tôi cũng không rành lắm. Diễm Hương đến nay đã mất tin tức luôn. Còn Việt Trinh thì lâu lâu tôi có thấy cô ấy xuất hiện với vai trò đạo diễn, diễn viên. Trước đây, cũng có phim mời cả tôi và việt Trinh tham gia và Trinh vào vai vợ tôi nhưng cô ấy lại bận nên không có cơ hội tái hợp. 

Tôi là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tôi quan niệm khi chia sẻ về chuyện tình cảm thì phụ nữ thiệt thòi lắm, tôi không thích như vậy.

Diễn viên Lý Hùng

* Còn với Y Phụng, người mà anh từng thừa nhận đã có thời gian "phim giả tình thật"?
- Tôi là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tôi quan niệm khi chia sẻ về chuyện tình cảm thì phụ nữ thiệt thòi lắm, tôi không thích như vậy. Còn chuyện tôi và Y Phụng là do mọi người tự tìm ra, đặt câu hỏi nên tôi thừa nhận. Tôi nghĩ tình yêu mà, không phải trong VN mà ở nước ngoài, chuyện phim giả tình thật là điều bình thường. Tuy nhiên chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại.
* Hiện tại anh có còn hay gặp Y Phụng không?
- Tôi cũng ít gặp Y Phụng vì cô ấy sống ở Mỹ mà. Thỉnh thoảng sang đó biểu diễn, chúng tôi cũng có gặp và chào hỏi như anh em. Cô ấy giờ có gia đình rồi! 
* "Người xưa" đã có bến đỗ còn anh khi nào mới có gia đình?
- Do duyên nợ thôi. Chưa đến thì biết làm sao (Cười).
* Gia đình có bao giờ hối thúc anh không?
- Có chứ nhưng gia đình vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi vẫn muốn học hỏi theo ba mình (diễn viên Lý Huỳnh - PV) tuy nổi tiếng nhưng vẫn rất chung thủy, một vợ một chồng. Tôi không dám bàn chuyện người khác nhưng tôi nghĩ chuyện hôn nhân nên thận trọng, không việc gì phải vội vã. Hợp thì tiến đến, không thì thôi, níu kéo chỉ thêm đau khổ. Với tôi, có lẽ chưa đến duyên, chưa hợp ý trung nhân. 
* Anh phong độ, điển trai, lại trẻ lâu nữa, đào hoa thì thôi... khỏi nói rồi. Tính đến nay, anh đã trải qua bao nhiêu cuộc tình?
- Khó nói lắm, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mọi người đừng khai thác chuyện tình cảm của tôi nữa vì tôi cũng chỉ trả lời có 1 câu vậy thôi hà (Cười).
Diễn viên Diễm Hương - Ảnh: T.L
Lý Hùng và Việt Trinh trong chương trình Người bí ấn - Ảnh: BTC
  
Rất ghét scandal!
* Từng lập kỷ lục Diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam, giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Anh đã thích nghi với sự thay đổi đó như thế nào?
- Tôi nhạy lắm. Thập niên 90, tôi từng tham gia đóng phim Hồng Kông, cũng 6 phim chứ ít gì. Trong quá trình làm phim, tôi học hỏi ở họ rất nhiều. Cách làm việc của họ cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp chứ không phải thích thì làm, không có chuyện ra phim trường ngồi tán gẫu, kéo dài thời gian đâu. Cũng nhờ thế mà tôi không bao giờ bị "sốc" trước sự thay đổi nào. Tới ngày hôm nay, khi ra phim trường, tôi chưa bao giờ để ai nhắc thoại lần nào. Thoại trong phim tôi đều học hết và học rất nhanh. Tôi rất ghét nhắc thoại từ câu. Mình phải thuộc thoại thì mới dễ nhập tâm vào nhân vật. Và cũng vì thế mà tôi rất dễ thích ứng với công nghệ làm phim ngày trước lẫn bây giờ.
* Không chỉ đóng phim, gần đây còn thấy anh tham gia khá nhiều chương trình truyền hình, gameshow... Vì sao anh lại nhận lời tham gia các chương trình này?
- Những chương trình truyền hình thực tế, gameshow, thấy thích thì tôi mới tham gia, coi như cách để mình xả stress vậy mà. Ví dụ như gần đây, tôi tham gia Người bí ẩn, nhất là The Winner Is. Tôi nghĩ việc mình là một diễn viên điện ảnh mà tham gia một cuộc thi hát thì sẽ khiến khán giả tò mò xen lẫn thích thú. Còn về khả năng ca hát thì tôi không lo ngại nhiều vì lúc học điện ảnh trong trường, tôi cũng có học về nhạc lý và rèn luyện thêm ở ngoài. Tôi xem chương trình như là cuộc vui, không đặt nặng vấn đề thắng thua nên cảm thấy rất thoải mái. Đây đâu phải cuộc thi giọng hát hay đâu mà mình phải căng thẳng với nhau.
Lý Hùng hát trên sân khấu Tôi là người chiến thắng - Ảnh: BTC
  
* Có ý kiến cho rằng Lý Hùng cũng như một số nghệ sĩ khác, tìm cách hâm nóng tên tuổi bằng truyền hình thực tế. Anh nghĩ sao?
- Từ xưa đến giờ, tôi rất ghét scandal và cực kỳ không thích chuyện dùng chiêu trò để hâm nóng tên tuổi. Nếu muốn thì trước đây khi chương trình Bước nhảy hoàn vũ mời, tôi đã lập tức tham gia rồi. Đó là một chương trình lớn, nếu tham gia chắc tên tuổi tôi đã được "hâm nóng" rất mạnh. Tuy nhiên, tôi quyết định từ chối vì quá bận.
Quan điểm của tôi trước nay là làm việc với cái tâm nhiều hơn chứ không đặt mục đích nổi tiếng hay tính toán từng bước đi. Chương trình nào mời, có thời gian rảnh thì tôi tham gia chứ chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện hâm nóng tên tuổi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chương trình The Winner Is không mất thời gian của mình nhiều quá, không tốn kém và ảnh hưởng sức lực của mình nhiều, vậy thì tham gia thôi!
* Anh có tự tin vào khả năng ca hát của mình không?
- Mình biết hát mới dám đi thi chứ! Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi không đặt nặng vấn đề thi thố vì đây đâu phải cuộc thi để tranh huy chương vàng đâu. Tôi chỉ xem đây là một cuộc vui thôi. Sở trường của mình là gì thì mình cứ mang ra. Chẳng hạn như tôi có thể vừa hát vừa diễn xuất. Tôi nghĩ đây cũng là cái lạ của mình trong chương trình.
* Thời gian qua, tìm gặp anh khó quá! Anh có thể tiết lộ những công việc hiện tại của mình được không? 
- Thời gian qua tôi bận rộn trên phim trường vì vừa tham gia xong 2 phim và hiện đang quay phim Người nhà quê, bộ phim được chuyển thể từ một vở kịch, diễn viên thì có tôi và anh Hoài Linh. Ngoài ra, tôi còn ham gia một số gameshow, chương trình... Làm liên tục nên rất bận. Sắp tới đây, bộ phim Hy sinh đời trai có sự tham gia của tôi sẽ ra rạp vào ngày 21.8.
* Những ngày qua, khi hình ảnh của anh trong phim Hy sinh đời trai được hé lộ, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên vì nó khác với phong cách trước giờ của anh quá. Vì sao anh lại nhận lời tham gia bộ phim này?
- Cần phải nói sơ qua là nhân vật của tôi trong Hy sinh đời trai là một anh chàng mê đàn ca tài tử và huyền thoại Elvis Presley nên hay ăn mặc giống với phong cách của thần tượng nhưng vì yêu nghề quá nên bị... vợ bỏ. Trở lại câu hỏi của chị, tôi tham gia điện ảnh hơn 20 năm rồi. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là nhận những kịch bản hay vai diễn rơi vào lối mòn. Ngày nay nhà nhà đua nhau làm phim và dễ dãi đến mức lấy ý tưởng, đề tài của nước này, nước kia rồi chấp vá, pha trộn. Nhiều khi cứ nghĩ phim đó chiếu 20 năm rồi không ai biết nhưng thật ra những người yêu điện ảnh đều biết hết đó. 
Thời gian vắng bóng trên phim chiếu rạp cũng có một số hãng phim mời tôi nhưng những vai diễn đó tôi không thích hoặc nhiều khi hơi nhí nhố nên tôi từ chối. Đến khi nhận phim Hy sinh đời trai, tôi thấy kịch bản nhẹ nhàng, không nhảm nhí, không chọc lét khán giả và đặc biệt tôi rất thích đạo diễn Lưu Huỳnh, anh ấy là người rất nghiêm khắc trong công việc, nên tôi quyết định nhận lời. Phim hài mà muốn làm gì làm, chọc lét khán giả thì không phải điện ảnh mà là tấu hài.
Tạo hình của Lý Hùng trongHy sinh đời trai- Ảnh: Đoàn phim cung cấp
* Thế nhưng trước nay khán giả vốn đã quen thấy anh trong những vai "chính chuyên", anh hùng. Giờ đóng phim hài, anh thấy khó khăn trong việc thay đổi hình ảnh của mình không?
- 20 năm rồi, tôi mới trở lại với thể loại hài và đây là phim hài thứ hai của tôi. Trước đó tôi từng tham gia phim Võ sĩ bất đắc dĩ cùng chị Hồng Vân. Phim cũng ăn khách và khán giả thích lắm.
Đúng là tôi nổi tiếng không phải vì những vai diễn hài mà là vai chính kịch như người hùng, ông vua, công an... nhưng tôi nghĩ mình cũng có máu hài, có duyên chứ bộ. Ngày xưa khi còn đi học trong trường, thầy cô đều nhận xét tôi là người rất tếu, rất hài hước. Mỗi khi đi nhậu với bạn bè, tôi luôn là người hay kể chuyện vui cho mọi người nghe mà muốn kể cho người ta cười thì mình phải có duyên chứ (Cười). 
Bây giờ chương trình, gameshow, phim... nói thẳng ra đều tính đến kinh tế chứ không bao giờ vị nể. Tôi kể chuyện này, từng có một bộ phim truyền hình dạng sitcom mời tôi đóng một vai nhỏ trong phần 1 nhưng không biết có phải vì thấy tôi diễn có duyên hay thấy khán giả thích quá mà nhà sản xuất làm tiếp phần 2 và mời tôi với vai diễn có nhiều đất hơn. Thế nên tôi nghĩ người đánh giá chính xác diễn viên nhất là khán giả chứ không ai khác. 
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.