Lý Hùng: Nhiều người lầm tưởng Diễm Hương là vợ tôi ngoài đời thật

24/01/2022 13:21 GMT+7

Từng đóng cặp rất ăn ý với rất nhiều bóng hồng xinh đẹp, Lý Hùng tiết lộ nhiều khán giả yêu thích tới mức nghĩ anh và Diễm Hương là vợ chồng hoặc anh là bạn trai của Việt Trinh ngoài đời.

Lý Hùng thấy vui khi được khán giả yêu quý và ghép đôi với nhiều bạn diễn như Diễm Hương, Việt Trinh...

Chụp màn hình

Chương trình Hạnh phúc ở đâu với sự xuất hiện của diễn viên Lý Hùng tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả bởi chuyện đời, chuyện nghề của nam tài tử nổi tiếng.

Những năm thập niên 90 được xem là thời hoàng kim của Lý Hùng khi anh nổi đình đám qua các bộ phim như Phạm Công Cúc Hoa, Ngọc trong đá, Nước mắt học trò, Người không mang họ, Tình ngỡ đã phôi pha, Yêu không phải trò đùa... và đóng cặp cùng các bóng hồng xinh đẹp, nổi tiếng như Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Thu Thảo, Thu Hà, Y Phụng...

Nói về điều này, con trai Lý Huỳnh cho rằng vì mình là một diễn viên đa dạng nên các bạn diễn nữ của anh cũng không bị hạn chế. "Như phim Phạm Công Cúc Hoa, cần người đóng cặp với mình thùy mị, hiền hậu đúng chất người Á đông là Diễm Hương, Thu Hà. Hoặc khi tôi đóng vai một nhân vật anh hùng, kiểu ngầu ngầu thì lại có Việt Trinh, Y Phụng. Nếu vào vai một người lịch lãm, hào hoa như doanh nhân thì kế bên có Hoa hậu Lý Thu Thảo", anh nói.

Lý Hùng và Diễm Hương trong phim Phạm Công Cúc Hoa, tác phẩm đình đám này đã đưa tên tuổi hai diễn viên lên hàng ngôi sao

chụp màn hình

Với cặp “tiên đồng ngọc nữ” nức tiếng một thời Lý Hùng - Diễm Hương, không chỉ một mà rất nhiều bộ phim hai nghệ sĩ đều vào vai tình nhân của nhau nên khiến khán giả đặt nghi vấn họ “phim giả tình thật” ngoài đời thường. Thậm chí, nhiều người còn tưởng rằng cặp sao phim Phạm Công Cúc Hoa là vợ chồng. Lý Hùng còn tiết lộ: "Họ xem phim và họ mê, muốn hai người này thành một cặp ngoài đời, họ cũng nghĩ đây phải là vợ chồng. Thời đó tôi đi diễn ở đâu khán giả cũng hỏi sao không dắt vợ theo. Tôi mới hỏi lại vợ nào mà dắt, khán giả nói thôi đừng có giấu, Diễm Hương đó".

Anh cũng kể thêm, thời đóng chung với Việt Trinh, rất nhiều khán giả cũng yêu thích và nghĩ rằng "người đẹp Tây Đô" là người yêu của mình. "Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc bởi họ quý mình quá. Nói thật, để có những cặp diễn viên ăn ý như vậy khó lắm. Tôi hạnh phúc khi ngày hôm nay, các mỹ nhân từng được ghép với mình đều rất thành công. Thậm chí cuối năm họ còn chụp ảnh lịch rồi treo đầy nhà", Lý Hùng bày tỏ.

Nam tài tử tiết lộ nhiều khán giả hi vọng anh và Việt Trinh là người yêu ngoài đời thật

chụp màn hình

Cũng trong chương trình, diễn viên phim Kế hoạch 99 đã có những chia sẻ về quá trình hợp tác với đoàn phim quốc tế. Lý Hùng cho biết nhờ sự nỗ lực, yêu nghề và hết mình với công việc giúp anh được đoàn phim chú ý đến và mời tham gia. Anh kể: "Tôi còn nhớ có một chú sống ở Mỹ gọi điện thoại cho tôi và ngỏ ý mời đóng phim. Chú ấy bảo tôi đánh võ rất giỏi, không thua gì bên nước ngoài nên mời tôi sang Hồng Kông đóng phim. Qua bên đó, có những bộ phim tôi đóng chung với tài tử Mạc Thiếu Thông, ảnh hậu Lê Tư, và may mắn là tôi đóng vai chính luôn. Thậm chí một hãng phim Hồng Kông còn về Việt Nam làm bộ phim Hồng hải tặc. Tới ngày hôm nay tôi vẫn tự hào mình là một diễn viên Việt Nam và khi tham gia phim của Hồng Kông, mình vẫn ngang ngửa với họ, còn gì hãnh diện bằng".

Lý Hùng chia sẻ anh may mắn khi con đường sự nghiệp ít gặp những điều ngoài ý muốn. Theo nam diễn viên, để có được điều đó, bản thân anh luôn là người nghiêm túc, chỉn chu với nghề. Bên cạnh đó, gia đình, anh em luôn yêu thương nhau là điều hạnh phúc với nam diễn viên. "Những cuộc vui mà anh em ngồi ăn uống với nhau, đến tăng hai, tăng ba thì tôi xin đi về. Tôi chở mẹ đi vòng vòng Sài Gòn mình cũng thấy vui rồi. Miễn mẹ tôi, mấy đứa em tôi vui là mình đủ thấy vui rồi", anh tâm sự.

Lý Hùng cho biết niềm đam mê nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng, sắp tới anh sẽ trở lại với các dự án âm nhạc và phim

fbnv

Tới hiện tại, nam diễn viên vẫn có những tiêu chí riêng mỗi khi nhận vai diễn. Theo Lý Hùng, anh từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn nổi tiếng vì vậy nếu anh xuất hiện với một nhân vật không hay thì sẽ sụp đổ hình ảnh trong lòng khán giả.

Lý Hùng bộc bạch: "Tôi luôn đọc kịch bản trước, nhân vật nào mình thấy thích, thấy hợp thì mình nhận. Chứ bây giờ nếu để tham gia cho vui, cho có thì tôi xin từ chối. Ba tôi cũng dạy, một người nổi tiếng để vào lòng khán giả thì phải biết điểm dừng, những nhân vật mình trở lại phải gây được ấn tượng với khán giả thì mới nên tham gia. Việc mình tham gia cho có mặt là con dao hai lưỡi. Xuất hiện là phải đàng hoàng, vai phải chỉn chu, phải hay thì tôi mới nhận".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.