Lý Hoàng Nam thắng nhà vô địch giải trẻ Úc mở rộng, vào chung kết tại Pháp

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
27/03/2022 07:59 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam giành chiến thắng trước nhà vô địch đơn nam giải trẻ Úc mở rộng, cựu số 1 trẻ thế giới Harold Mayot (Pháp, hạng 446 ATP) ở bán kết đơn nam giải quần vợt nhà nghề M25 Toulouse-Balma trên đất Pháp.

Harold Mayot năm nay 20 tuổi, từng đăng quang đơn nam giải trẻ Úc mở rộng năm 2020 cũng là năm anh giữ ngôi số 1 trên bảng xếp hạng quần vợt trẻ thế giới. Anh là tài năng hứa hẹn của quần vợt Pháp là và hạt giống số 3 của giải M25 Toulouse-Balma. Vì thế trận bán kết diễn ra khuya 26.3 dự báo đầy khó khăn cho Lý Hoàng Nam (hạng 568 ATP).

Lý Hoàng Nam xuất sắc vào chung kết giải quần vợt nhà nghề tại Pháp

VTF

Nhà vô địch đơn nam giải trẻ Úc mở rộng 2020 nhập cuộc rất tốt, bẻ bàn cầm giao bóng của Lý Hoàng Nam để vượt dẫn 3/0 rồi 4/1 nhưng tay vợt quê Tây Ninh vùng lên mạnh mẽ để cân bằng 4/4. Lý Hoàng Nam tiếp tục bừng sáng với những pha bóng bền rất hay ghi điểm, vươn lên giành chiến thắng 7/5.

Tay vợt số 1 Việt Nam vượt qua cựu vô địch trẻ Úc mở rộng

VTF

Sang ván 2, Lý Hoàng Nam tiếp tục duy trì phong độ cao, bẻ ngay bàn cầm giao bóng đầu tiên của tay vợt chủ nhà. Khi Hoàng Nam vượt dẫn 3/1 và đang có lợi thế dẫn trước 40/15 ở bàn thứ 5, Harold Mayot chủ động xin bỏ cuộc. Cựu số 1 trẻ thế giới có dấu hiệu đau chân, có lẽ đó là nguyên nhân khiến anh bỏ cuộc.

Người hâm mộ Việt Nam tại Pháp đến cổ vũ cho Lý Hoàng Nam

FARUK

Lý Hoàng Nam chụp hình với người hâm mộ sau khi giành vé vào chung kết

FARUK

Chiến thắng trước Harold Mayot đưa Lý Hoàng Nam vào chung kết giải M25 Toulouse-Balma, chạm trán thêm tay vợt người Pháp khác là Kenny De Schepper (hạng 532 ATP). Kenny De Schepper 34 tuổi, cao đến 2m03, sở hữu những pha giao bóng “sấm sét” và từng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là 62 ATP. Thành tích vào chung kết giúp Hoàng Nam tích lũy thêm 12 điểm nhà nghề và quay trở lại tốp 500 ATP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.