Lý Hoàng Nam tấn công vào Grand Slam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/08/2022 08:23 GMT+7

Với màn thể hiện ở giải quần vợt nhà nghề ATP Challenger Bangkok Open, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam tiến sâu vào tốp 300 thế giới .

Từ đây, người hâm mộ quần vợt Việt Nam khấp khởi hy vọng anh sẽ chạm tay vào giấc mơ được trải nghiệm ở Grand Slam danh giá của làng quần vợt nhà nghề thế giới.

Tiến bộ bất ngờ

Ở trận chung kết đơn nam giải ATP Challenger Bangkok Open diễn ra hôm qua, Lý Hoàng Nam (hạng 328 ATP) thua 0-2 (3/6, 6/7) trước tay vợt Valentin Vacherot (Công quốc Monaco, hạng 344 ATP). Đối thủ có ngày thi đấu hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng, lên ngôi vô địch. Trong khi đó, danh hiệu Á quân cũng là thành công ngoài mong đợi của Hoàng Nam, giúp anh có được 3.050 USD tiền thưởng cùng 30 điểm thưởng (gấp đôi số điểm vô địch đơn nam giải nhà nghề M15). Nhờ đó với tổng cộng 169 điểm tích lũy, dự kiến Hoàng Nam sẽ lên hạng 285 ATP cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

Hoàng Nam nhận giải Á quân và tự tin sẽ tiếp tục tấn công vào Grand Slam

NVCC

HLV của Hoàng Nam là ông Trần Quốc Phong nhận xét: “Tôi rất bất ngờ khi Hoàng Nam chơi bùng nổ ở giải Bangkok Open. Thực sự khi tham gia những trận đấu tại Thái Lan, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc để có thêm điểm, từ đó vài giải sau sẽ leo dần vào tốp 300 hoặc cao hơn một chút. Nhưng Nam đã thể hiện sự tiến bộ hơn mong đợi, nhất là thể lực tốt hơn khi mỗi ngày đấu một trận đều rất căng. Đặc biệt, trước những đối thủ từng lọt vào top 100 thế giới, Nam chơi rất tự tin, đánh rất tập trung và thể hiện sự quyết liệt ăn miếng trả miếng làm cho những ai chứng kiến đều phải rất hài lòng”.

Giấc mơ sẽ thành sự thật?

Với việc tiến sâu vào tốp 300 ATP, Lý Hoàng Nam được kỳ vọng làm nên lịch sử là tay vợt Việt Nam đầu tiên (trừ các tay vợt Việt kiều) tham dự Grand Slam (1 trong 4 giải danh giá hàng đầu thế giới là Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng). Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Đoàn Thanh Tùng cho biết: “Thật sự mà nói để một tay vợt Việt Nam góp mặt ở Grand Slam có thể xem là giấc mơ quá lớn, nhưng với trường hợp của Hoàng Nam hiện nay, giấc mơ đó hoàn toàn có thể thành sự thật. Tay vợt nào có thứ hạng ATP càng cao thì cơ hội dự 1 trong 4 Grand Slam cũng tăng lên; bởi mỗi giải ban tổ chức (BTC) xét chọn theo thứ hạng. Một cánh cửa khác để các tay vợt chưa có thứ hạng cao có thể tham dự Grand Slam là suất đặc cách của BTC. Ngoài các tay vợt nằm trong tốp 100 - 150 thế giới nghiễm nhiên có mặt ở vòng chính thì hiện nay những tay vợt trong tốp 150 - 250 cũng có thể được dự Grand Slam từ vòng loại, vì thế nếu Lý Hoàng Nam tiếp tục thăng tiến, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc góp mặt ở giải đấu danh giá này trong tương lai”.

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ tranh tài tiếp Bangkok Open 2 Challenger 50 diễn ra từ ngày 29.8 - 4.9. Lá thăm may rủi đã khiến ngay vòng 1/16, Nam gặp hạt giống số 3 Yasutaka Uchiyama (Nhật Bản) từng xếp hạng 78 ATP và vừa thua Valentin ở trận bán kết Bangkok Open 1. Ở Bangkok Open 1, Yasutaka là hạt giống số 2. Dự báo sẽ có nhiều khó khăn cho Hoàng Nam ở Bangkok Open 2 khi phải đối đầu sớm với tay vợt quá mạnh.

Cần “tỉnh táo” để thấy Lý Hoàng Nam muốn chen chân vào tốp 200 ATP là rất khó khăn. Bởi lẽ, khoảng cách điểm số của anh hiện tại (169 điểm) với tay vợt đang xếp hạng 200 ATP là 84 điểm. Trong khi mỗi năm Hoàng Nam phải có nhiệm vụ bảo vệ số điểm mà mình có được của giải năm ngoái, nếu không sẽ tụt hạng. Xét trình độ hiện tại, Hoàng Nam vượt đẳng cấp của giải nhà nghề M15 (15 điểm thưởng cho danh hiệu vô địch), có thể cạnh tranh sòng phẳng ở giải nhà nghề M25 (25 điểm thưởng cho danh hiệu vô địch) và nhọc nhằn ở giải Challenger 50 (50 điểm thưởng cho danh hiệu vô địch) như Bangkok Open. Tay vợt số 1 Việt Nam cần trui rèn thêm về kỹ chiến thuật, thể lực để vươn lên các giải cấp cao hơn như Challenger 100, 125, 250… Khi đó anh mới có khả năng đứng vững trong tốp 200 và có thể tự tin chơi từ vòng loại Grand Slam.

Đầu năm 2022, tay vợt sinh năm 1997 quê Tây Ninh thổ lộ mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp là từ nay đến năm 30 tuổi phải vào tốp 100 ATP, nếu không sẽ giã từ sự nghiệp quần vợt đỉnh cao. Đó được xem là thách thức cực đại mà Hoàng Nam đặt ra cho bản thân để phấn đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.