Lý Hoàng Nam cùng tuyển quần vợt Việt Nam lỡ cơ hội đấu Davis Cup trên sân nhà

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
31/08/2021 07:55 GMT+7

Được chọn là chủ nhà của giải Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhưng dịch bệnh Covid -19 khiến Việt Nam không thể đăng cai. Vì thế Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội phải sang Jordan thi đấu.

Theo thông tin từ Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF), ngày 8.9 tới, tuyển quần vợt Việt Nam với 4 tuyển thủ Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Trịnh Linh Giang, Vũ Hà Minh Đức lên đường sang Jordan tranh tài Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 15 đến 18.9. Trong đó tay vợt sinh năm 2003 Vũ Hà Minh Đức lần đầu vinh dự lên tuyển thi đấu Davis Cup.

Tuyển quần vợt Việt Nam tập luyện tại Tây Ninh chuẩn bị cho Davis Cup 2021

VTF

Trước đó, Việt Nam là quốc gia giành được quyền đăng cai giải đấu này với lịch trình từ ngày 26 đến 29.8.2021 tại CLB quần vợt Hải Đăng (Tây Ninh). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Việt Nam không thể đăng cai và Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) chuyển địa điểm tổ chức sang Jordan.
Với hạng 71 thế giới, tuyển quần vợt Việt Nam là hạt giống số 2, tranh tài với 8 đội khác là Hồng Kông (hạng 68), Syria (hạng 76), Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110), Qatar (hạng 111), Jordan (hạng 120), Pacific Oceania (hạng 122, gồm vận động viên của các đội tuyển quốc gia châu Đại Dương, trừ Úc và New Zealand) và Malaysia (hạng 127).

Đội hình tuyển quần vợt Việt Nam thất thủ ở Davis Cup nhóm II năm ngoái trước Ma Rốc

VTF

Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương thi đấu theo thể thức vòng bảng rồi play-offs chọn 3 đội có thành tích tốt nhất thăng hạng chơi play-offs nhóm II thế giới năm 2022 trong khi 3 đội xếp cuối phải xuống hạng. Với thực lực của mình, Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội hướng đến mục tiêu thăng hạng chơi để chơi play-offs nhóm II thế giới.

Tuyển quần vợt Việt Nam từng lên chơi nhóm II Davis Cup nhưng không thể trụ hạng

Hoàng Quỳnh

Năm 2019, Việt Nam giành chức vô địch tại Davis Cup Nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore, giành quyền thăng hạng nhóm II. Tuy nhiên, tại vòng play-offs nhóm II Thế giới 2020 diễn ra hồi tháng 3 năm ngoái tại Ma Rốc, Lý Hoàng Nam cùng các tuyển thủ Việt Nam để thua 0-4 trước đội chủ nhà, do đó phải xuống hạng và thi đấu nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.