Lý do thi đâu thắng đấy của chàng trai 'mê game, nghiện điện thoại'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
14/08/2022 07:29 GMT+7

Thừa nhận mình nghiện điện thoại, mê game, đồng thời luôn 'thấy áp lực khi bạn bè xung quanh ai cũng giỏi, Nhật Minh chia sẻ những chiến thắng mình giành được chưa thấm vào đâu.

Thái Nguyễn Nhật Minh (20 tuổi), sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương liên tục giành các vị trí quán quân, á quân tại các cuộc thi về chuyên ngành kinh tế cho sinh viên.

Nhật Minh trải qua cấp THCS và THPT tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chàng trai lớp chuyên Anh trúng tuyển chương trình thực tập Shopee Apprentice Program 2022 (Minh là 1 trong số 18 người được chọn, trên tổng số 3.000 người đăng ký tham dự).

Nhật Minh còn là quán quân cuộc thi Rocket to Development 2022; á quân Business Case Hackathon 2022. Mới đây nhất, đội của chàng trai là quán quân The A Program: Product Management Challenge 2022 được sáng lập bởi Tổ chức AIESEC tại Việt Nam. Đáng chú ý, năm 18 tuổi, Nhật Minh còn giành học bổng 100% cho ngành quản trị kinh doanh của VinUniversity.

Thái Nguyễn Nhật Minh, chàng trai tài năng

Trà My

Trở thành nhân viên tập sự từ năm 2 đại học

Các cuộc thi về chuyên ngành kinh tế Nhật Minh tham gia đều cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng đội. Chàng trai cho hay mỗi cuộc thi đều chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, do đó cả nhóm không hướng đến sự hoàn hảo mà tập trung làm sao để bài thi mắc ít sai lầm hơn các đội khác.

Ở Rocket to Business Development (được tổ chức bởi CLB Doanh nhân trẻ tiên phong Dynamic - Trường ĐH Kinh tế quốc dân), đội trải qua vòng đánh giá năng lực qua một bài kiểm tra về phát triển kinh doanh và các vòng làm đề án.

“Cuộc thi thứ 2 tên Business Case Hackathon (được tổ chức bởi CLB Nhà kinh tế trẻ - Trường ĐH Kinh tế quốc dân) là một trải nghiệm tình cờ. Vòng đánh giá năng lực thông qua bài kiểm tra Aptitude Test có những câu tập trung vào tính toán. Đến vòng đề án, đúng tính chất cuộc thi là Hackathon trong 48 giờ nên là trải nghiệm thật sự đáng nhớ với cả đội, mọi người đều phải làm việc hết công suất”, Nhật Minh kể lại.

Mới đây, là những người chiến thắng cuộc thi về ngành quản lý sản phẩm tên The A Program: Product Management Challenge mùa 2 Nhật Minh cho biết đây thật sự là một trải nghiệm thú vị. Thử thách của ban tổ chức đưa ra cho đội của bạn là phân tích và đề xuất giải pháp cho tính năng “Mua vé xem phim” của MoMo để giúp ví điện tử này đạt 1 triệu người dùng hằng tháng.

Nhóm của Nhật Minh đã đưa ra bộ tính năng giúp giải quyết vấn đề hiện tại tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, cơ chế xem phim theo hội nhóm và cơ chế đặt cọc vé xem phim. Tất cả những tính năng nhóm đưa ra đều dựa trên nghiên cứu về người dùng và cố gắng giải quyết những “điểm đau” của họ.

Nhật Minh (bìa trái) và đội của mình chiến thắng The A Program: Product Management Challenge 2022

NVCC

Là nhà vô địch, nhóm của Nhật Minh trở thành nhân viên tập sự tại MoMo tuy nhiên cả nhóm đều đang là sinh viên năm 2. Do đó, cơ hội này vẫn đang được bảo lưu, chờ các bạn hoàn thành xong chương trình học.

“Khi may mắn có được một số kết quả tốt sau các cuộc thi, tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân những thành tích này chưa là gì và phải tiếp tục cố gắng hơn nữa”, chàng trai khiêm tốn.

Cô giáo dạy văn truyền cảm hứng

Nhật Minh có nền tảng tiếng Anh vững nhờ được rèn luyện ngoại ngữ từ nhỏ. Năm học lớp 11, Minh cùng bạn bè trong lớp có một kỷ niệm khó quên khi cùng tổ chức một buổi nhạc kịch tiếng Anh tên English Performance, trình diễn trước hơn 700 khán giả. Dù là một học sinh chuyên Anh nhưng với Nhật Minh, người thầy đặc biệt nhất chính là cô giáo dạy văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm 3 năm THPT.

“Mỗi bài giảng của cô đều rất đặc biệt, không phải là những phần ghi chép nội dung khô khan mà đó là những câu chuyện ngoài cuộc sống. Ngoài ra, cô còn là một doanh nhân với những dự án kinh doanh riêng. Nhờ đó mà cô dạy chúng tôi rất nhiều về kinh doanh, tư duy, cách cô vận hành một doanh nghiệp và sắp xếp thời gian giữa việc dạy dỗ học sinh và quản lý nhân viên”, Nhật Minh, người liên tiếp chiến thắng trong các cuộc thi chia sẻ.

Chàng trai 20 tuổi cũng chia sẻ thật lòng: “Bản thân tôi không thoát khỏi chứng bệnh “nghiện điện thoại” khi dành nhiều thời gian trên các nền tảng YouTube hay TikTok. Tôi định hướng bản thân xem những nội dung bổ ích để tránh lãng phí thời gian. Tôi cũng có một “sở thích tội lỗi” đó là chơi game. Với tôi đó là cách để thư giãn khỏi những áp lực”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Trần Trà My, thành viên của Tổ chức AIESEC tại Việt Nam (đơn vị tập trung phát triển tiềm năng lãnh đạo ở người trẻ và tạo nên những tác động tích cực đến xã hội) nhận xét: “Nếu để miêu tả Nhật Minh trong 3 từ, đó sẽ là “cẩn thận”, “trách nhiệm” và “quyết đoán”. Nhật Minh luôn là một trưởng nhóm cố gắng hết mình vì mục tiêu chung của cả nhóm, dứt khoát nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng trong tình huống phải đưa ra sự lựa chọn. Đây cũng là chàng trai luôn sẵn sàng hỗ trợ các đồng nghiệp của mình trong công việc và cuộc sống”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.