Lý do số thí sinh TP.HCM thi học sinh giỏi quốc gia tăng gấp 2 lần

Bích Thanh
Bích Thanh
02/01/2024 16:41 GMT+7

Trong 2 ngày 5 và 6.1, có 279 học sinh xuất sắc bậc THPT của TP.HCM sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở 11 môn thi toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tin học.

Lý do số thí sinh TP.HCM thi học sinh giỏi quốc gia tăng gấp 2 lần- Ảnh 1.

Những học sinh xuất sắc của TP.HCM sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới

UYÊN NGUYỄN

Trong 279 học sinh của TP.HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, có 191 học sinh đến từ các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Marie Curie, Bình Phú, Nguyễn Tất Thành, An Lạc, Trường Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM và 88 học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ông Phạm Quang Tâm, Phó phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ban hành ngày 10.10.2023 về Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia quy định số lượng của các đơn vị tối đa là 10 thí sinh của mỗi đội tuyển ứng với mỗi môn thi, riêng TP.HCM và Hà Nội tối đa là 20 thí sinh/đội tuyển. Do vậy số lượng thí sinh của TP.HCM tham dự kỳ thi này tăng gấp 2 lần so với năm học trước.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học của Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, những học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay đều đã trải qua 10 tuần bồi dưỡng kiến thức với những giáo viên có nhiều kinh nghiệm cùng các chuyên gia trong những lĩnh vực liên quan đến môn học. Nội dung bồi dưỡng là những chuyên đề nâng cao, chuyên sâu, tiệm cận với kỳ thi quốc gia, quốc tế để học sinh làm quen với dạng đề, nội dung kiến thức.

Lý do số thí sinh TP.HCM thi học sinh giỏi quốc gia tăng gấp 2 lần- Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, dặn dò học sinh tại lễ xuất quân của đoàn học sinh giỏi

UYÊN NGUYỄN

Trước đó, vào ngày 26.12.2023, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024. Gặp gỡ với 279 học sinh xuất sắc sẽ tham dự kỳ thi trong 2 ngày 5 và 6.1, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, nhắn nhủ: "Các em giờ đây không chỉ là gương mặt của trường mà còn là kỳ vọng của cả thành phố. Số lượng thí sinh tham dự tăng thì thành tích phải cao hơn năm trước. Các em hãy quyết tâm, phấn đấu để đạt được thành quả, không phụ lòng thầy cô, cha mẹ, mang vinh quang về cho thành phố của mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.