Lý do Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói: 'Sai về tài chính là xử lý tức thời'?

Bích Thanh
Bích Thanh
22/08/2023 20:25 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã đưa ra những lưu ý với lãnh đạo các trường học về quy định tài chính trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới bậc trung học vào chiều nay, 22.8.

Lý do Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói: "Sai về tài chính là xử lý tức thời"? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý các trường về quy định tài chính

BẢO CHẤU

Trường nào không làm đúng nghị quyết sẽ bị tuýt còi

Tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, cho hay TP đã ban hành Nghị quyết 04 về quy định các khoản thu trong nhà trường. Lãnh đạo các trường phải nghiên cứu, thực hiện sao cho đúng. TP quy định mức khung tối đa, thế nên không phải trường nào cũng đẩy lên mức tối đa mà cần xây dựng kế hoạch chuyên môn, chương trình giáo dục nhà trường, vì học sinh, đáp ứng nhu cầu, năng lực của học sinh...

Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh: "Các trường không phải sử dụng nguyên xi lớp chính khóa sang lớp học buổi 2 mà phải tổ chức sao cho đáp ứng nhu cầu, học sinh yếu môn nào bổ sung môn đó, học sinh giỏi rồi thì tổ chức các câu lạc bộ để khuyến khích, phát triển tư duy, năng lực. Khó cũng phải làm. Trường nào không làm đúng nghị quyết sẽ bị tuýt còi. Sai về tài chính là bị xử lý tức thời".

Thông tin về công tác tuyển sinh lớp 10, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, nhiều năm nay TP đều đạt tỷ lệ 70% vào công lập. Việc năm nào cũng có trường THPT không tuyển đủ chỉ tiêu đã nằm trong tính toán của sở. "Các trường THCS cũng cần phải xem lại xem có đưa tiêu chí nhiều học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập vào thi đua hay không? Cho nên giáo viên tư vấn học sinh đăng ký nguyện vọng 3 sao cho chắc suất nhưng khi trúng tuyển lại không học được vì quá xa nhà. Vì vậy, địa phương cần rà soát nghiêm túc để có điều chỉnh phương án tuyển sinh trong năm học tới", ông Hiếu đặt vấn đề.

Lý do Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói: "Sai về tài chính là xử lý tức thời"? - Ảnh 2.

Các trường THCS đang triển khai các môn tích hợp đến lớp 8

BẢO CHÂU

Dạy tích hợp sao cho hiệu quả

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cũng nhấn mạnh, TP sẽ vẫn quyết liệt, kiên trì việc dạy học tích hợp ở bậc THCS hướng đến mục tiêu vì học sinh, đáp ứng mục tiêu Chương trình GDPT 2018.

"Bao lâu nay chúng ta than thở học sinh nặng nề kiến thức, giờ tích hợp rồi kiến thức nhẹ nhàng rồi thì cần giữ vững quan điểm đó. Chuyển quá trình dạy học từ chủ yếu trang bị kiến thức sang dạy học phát triển phẩm chất năng lực học sinh. TP.HCM đã đầu tư, chuẩn bị từ sớm, bây giờ phải kiên trì, quyết liệt làm cho có lợi cho học sinh", người đứng đầu ngành giáo dục của TP.HCM khẳng định.

Từ đó, ông Hiếu hướng dẫn chuyên môn cụ thể: "Các trường cần tập trung thay đổi cách dạy, cách học, làm sao để dạy học nhẹ nhàng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình".

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng cần sự chủ động, sáng tạo của các phòng GD-ĐT, trường học thông qua nhiều hoạt động như tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm giúp các giáo viên tự tin hơn khi triển khai chương trình mới. Các trường học cần sớm đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh từ những năm đầu của bậc THCS, tránh tình trạng đến năm lớp 9 mới thay đổi phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng tăng cường vận dụng thực tiễn. Việc đổi mới cần thực hiện đồng bộ giữa các cấp học và đơn vị, trong đó đòi hỏi vai trò chủ động và quyết liệt của người đứng đầu đơn vị, giúp dạy học theo đúng định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình GDPT 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.