Lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc

08/09/2021 10:48 GMT+7

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ chắc chắn có lý do để tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể sẽ có kết quả tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo cả về lối chơi lẫn kết quả chung cuộc.

Sau 2 trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam không giành được điểm nào. Đội bóng của HLV Park Hang-seo toàn thua, lần lượt là 1-3 trước Ả Rập Xê Út và 0-1 trước Úc.
Đội tuyển Việt Nam đã gặp 2 đội bóng mạnh hàng đầu trong Liên đoàn Bóng đá châu Á. Đây là những ứng cử viên nặng ký cho 2 vị trí đầu bảng B - tranh tấm vé trực tiếp đến VCK World Cup 2022 tại Qatar. So với Nhật Bản, Úc và Ả Rập Xê Út được đánh giá là vượt trội, có nhiều nhận định cho rằng Việt Nam sẽ có cơ hội cao hơn khi đối đầu với Trung Quốc (7.10) và Oman (12.10).
Trong trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã dội gáo nước lạnh lên chủ nhà Ả Rập Xê Út với bàn thắng từ rất sớm của Quang Hải. Nếu Duy Mạnh không bị trọng tài truất quyền thi đấu thì có thể Việt Nam đã tạo bất ngờ trước đối thủ Tây Á.

Đội tuyển Việt Nam (đỏ) đã có một trận đấu hay trước "ông kẹ" của bảng B - đội tuyển Úc

Trước đội tuyển Úc, đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng thể hiện lối chơi chặt chẽ và phản công đầy cố gắng. Bất chấp đối thủ có trình độ hơn hẳn. Và lại là nếu, nếu như trọng tài cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền sau khi sử dụng VAR thì có thể kết quả đã khác.
Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam khiến nhiều người có thể tự tin hơn trong 2 trận đấu tới, đặc biệt khi đối đầu với người hàng xóm Trung Quốc. Trước đội tuyển Úc, Trung Quốc đã bị lấn lướt hoàn toàn, không tạo ra được một cơ hội rõ rệt nào. Đội bóng của HLV Li Tie thua đậm với tỷ số 0-3.
Khi chứng kiến sức mạnh của tuyển Úc, nhiều người đã rất lo lắng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ của HLV Park đã có một trận đấu hay, thậm chí là gây khó khăn cho đối thủ.
Dù biết rằng bóng đá không có tính chất bắc cầu nhưng người hâm mộ có thể lạc quan hơn về đội tuyển Việt Nam trong chặng đường sắp tới. HLV Park Hang-seo và các cầu thủ có thể nghĩ về một chiến thắng khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc.
Trong khi đó, trận đấu gặp Oman được dự báo là sẽ rất khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Đội này đã bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản ở trận ra quân và khiến cho Ả Rập Xê Út phải rất vất vả mới có thể vượt qua cũng với tỷ số tối thiểu.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.