Lý do bất ngờ khiến thí sinh 49 tuổi tham gia dự thi tốt nghiệp THPT

07/07/2022 09:29 GMT+7

Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh này dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là anh Y Blun Niê (49 tuổi, người dân tộc Êđê), tại điểm thi THPT Võ Văn Kiệt (H.Ea H’leo, Đắk Lắk).

Theo anh Y Blun, lần này anh đăng ký thi tốt nghiệp THPT là lần thứ 2. Anh từng dự thi lần đầu vào năm 2019, cùng với 2 con gái sinh đôi nhưng lại thiếu 0,25 điểm, không đủ điểm tốt nghiệp.

Trước đây anh Y Blun học xong tiểu học rồi ở nhà làm rẫy, sau đó quyết định học tiếp và tốt nghiệp THCS. Khi lấy vợ, sinh con, anh gác lại việc học. Sau đó anh tham gia hoạt động Đoàn, làm bí thư Đoàn ở buôn, rồi giữ chức trưởng buôn. Lúc đó, anh đăng ký học THPT chương trình bổ túc 1 năm 2 lớp.

Anh Y Blun (trái) gặp gỡ người dân trong xã

nhân vật cung cấp

Từ công tác ở thôn buôn, anh được bầu vào các chức danh HĐND xã Ea Nam. Từ năm 2017 đến nay, anh Y Blun làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ea Nam. “Mình chỉ mong sao có được tấm bằng tốt nghiệp THPT bằng việc thi cử của chính bản thân để có thêm tính thuyết phục khi tuyên truyền, vận động bà con cho con em đi học”, anh Y Blun bày tỏ.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh này có 1 hội đồng thi; 32 điểm thi, 869 phòng thi được đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 20.422; trong đó số thí sinh nữ: 11.116 (tỷ lệ 54,43%); số thí sinh dân tộc thiểu số: 4.781 (tỷ lệ 23,4%); số thí sinh tự do: 889; số thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 là 19.533.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.