Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán chữ kiếm tiền

15/11/2021 17:05 GMT+7

Dù treo giá cao ngất ngưởng, những bức tranh thư pháp của nữ diễn viên 70 tuổi vẫn đắt hàng trên mạng trực tuyến. Các chuyên gia không tiếc lời chê bai chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Vài ngày nay, Lưu Hiểu Khánh nổi lên như một hiện tượng bán hàng trực tuyến vô cùng đặc biệt. Ở tuổi 70, “người đẹp không tuổi của màn ảnh Trung Quốc” thu về hàng triệu tệ sau các buổi livestream. Dù chữ viết của Lưu Hiểu Khánh không quá đặc sắc về nội dung lẫn hình thức nhưng vẻ đẹp và năng lượng của bà khiến khán giả theo dõi vô cùng yêu mến. Diễn viên phim Võ Tắc Thiên luôn vui tươi khi viết chữ, giao lưu với khán giả trong suốt buổi livestream kéo dài từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Có lần, bà livestream muộn nên đến 21 giờ vẫn chưa kịp ăn tối.

Theo trang Sohu quan sát, chữ thư pháp của Lưu Hiểu Khánh dù mới ở mức trung bình nhưng bà đã bán được hơn 160 bức, từ chữ “Phúc” đơn giản giá 888 tệ (khoảng 3,1 triệu đồng), cho đến chữ “Xá đắc” (Không tiếc) bán được đến 9.999 tệ (khoảng 35 triệu đồng). Bản thân Lưu Hiểu Khánh cũng không ngờ chữ của mình có thể bán được giá cao đến mức đó. Mỗi lần bà livestream bán hàng thu hút hơn 2.000 người xem, có khi hơn 10.000 người.

Các buổi livestream viết chữ được chuẩn bị kỹ lưỡng nên thu hút đông người xem và mua tranh

Chụp màn hình

Không ít ý kiến chê bai trực tiếp trên livesteam về chất lượng chữ viết và còn trả giá chỉ 9,9 tệ (khoảng 35.000 đồng). Những chuyên gia thư pháp thì còn bày tỏ thái độ gay gắt hơn. Sau khi kết hôn với người chồng thứ tư là tỉ phú người Mỹ gốc Hoa Vương Hiểu Ngọc, nữ diễn viên có cuộc sống vô cùng sung túc với nhà cao cửa rộng và quần áo xa xỉ. Tại sao bà lại livestream bán chữ kiếm sống?

Nữ nghệ sĩ từng trả lời thắc mắc này của khán giả trên livestream một cách thẳng thắn như tính cách của mình từ trước đến nay. Bà khẳng định mình không thiếu tiền phải bán chữ kiếm sống mà chỉ muốn truyền bá vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp đến công chúng trẻ một cách rộng rãi hơn. Vốn là một doanh nhân tài giỏi và nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm, bà đã chọn phương pháp viết chữ trực tiếp và bán trên nền tảng thương mại điện tử đang thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng hiện đại.

Một trong những hình ảnh kinh điển thời trẻ của nữ diễn viên

Weibo

Truyền thông Trung Quốc cho biết năm 2017, Lưu Hiểu Khánh đã bái sư nhà thư pháp nổi tiếng Tăng Lai Đức. Ông là Hội phó Hội hoạ sĩ Trung Quốc, Hội trưởng Viện Thư pháp và điêu khắc Trung Quốc. Khi đó, nữ diễn viên đã tổ chức lễ ra mắt người thầy đáng kính một cách long trọng và sau đó tổ chức triển lãm cá nhân. Đi học thư pháp ở độ tuổi gần thất thập, Lưu Hiểu Khánh viết chữ cũng giống như tính cách con người bà, không quá chăm chút cẩn trọng đến cái đẹp hoàn mỹ mà là khá tuỳ hứng, thoải mái. Điều này tạo nên phong cách thư pháp đặc trưng của nữ diễn viên.

Trong giới nghệ thuật có không ít nghệ sĩ cũng đam mê bộ môn thư pháp như Trương Thiết Lâm, Trương Hinh Dư, Tôn Lệ... viết chữ đẹp hơn hẳn nữ diễn viên họ Lưu nhưng chưa ai từng làm việc livestream bán chữ như bà. Tuy nhiên, trang Sohu đánh giá có thể đó chỉ là cảm nhận cái đẹp theo ý kiến chuyên gia, còn với khán giả bình dân xem livestream thì họ nhìn nhận giá trị bằng phong cách người viết. Bà mới làm quen với môn nghệ thuật này khoảng 4 năm nên chỉ đạt được đến trình độ giới hạn nhất định là điều dễ hiểu. Những người chi tiền mua chữ của Lưu Hiểu Khánh có thể vì danh tiếng của bà hơn là sản phẩm thực tế. Nếu có thể mua được bức tranh chữ do chính người đẹp nổi tiếng một thời viết thì khi treo trong nhà sẽ có ý nghĩa khác. Trang web mà bà đăng bán hàng có những chữ viết tương tự chỉ có giá 39,8 tệ (khoảng 141.000 đồng) nhưng do Lưu Hiểu Khánh viết thì tăng giá 200 tệ (khoảng 709.000 đồng). Không thể cho rằng nữ diễn viên muốn ép giá hay phá giá vì bà không lừa đảo mà tự mình livestream khi viết chữ để mọi người có thể nhìn thấy cả quá trình sáng tác. Trong lúc viết, thỉnh thoảng bà cao hứng tặng khán giả vài điệu nhảy khá đẹp.

Lưu Hiểu Khánh có phong cách thời trang trẻ trung “ăn gian” tuổi

Weibo

Lưu Hiểu Khánh là một ngôi sao gạo cội của Trung Quốc, từng đoạt giải Kim Kê Bách Hoa, ba năm liền đoạt giải Bách Hoa. Bà có rất nhiều vai diễn kinh điển với các thử thách khác nhau, trong đó khán giả luôn ấn tượng với khả năng hoá thân nhân vật từ trẻ đến già đặc sắc. Dù bị chê bai phải can thiệp thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân nhưng vẻ trẻ trung bất chấp thời gian của bà luôn được khán giả yêu thích. Nữ diễn viên cũng gặp không ít sóng gió trong cuộc đời khi từng bị đi tù vì trốn thuế rồi được giải oan sau đó. Lưu Hiểu Khánh không có con dù sau 4 lần kết hôn với những người đàn ông giỏi giang, giàu có.

Trang 163 tiết lộ, năm 1990, Lưu Hiểu Khánh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh khi mở công ty mỹ phẩm ở Thượng Hải. Bà là một trong những nghệ sĩ đầu tiên chuyển hướng doanh nhân ở Trung Quốc. Năm 1999, bà lọt danh sách tỉ phú ở Trung Quốc do tạp chí Forbes xếp hạng. Khi đó, tỉ phú Mã Vân mới bắt đầu thành lập Alibaba, nữ minh tinh đã sở hữu căn biệt thự rộng 4.000 m2 tại thành phố đắt đỏ Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.