Lưu Đức Hoa khổ sở đón tết trong bệnh viện

29/01/2017 09:00 GMT+7

Nếu không gặp tai nạn khi đóng quảng cáo tại Thái Lan, Lưu Đức Hoa đã cùng vợ con ăn tết tại quê vợ ở Malaysia.

Hôm 17.1, khi đang quay hình cho một TVC quảng cáo tại Thái Lan, Lưu Đức Hoa đã bị ngã ngựa rồi bị ngựa giẫm lên lưng, dính chấn thương nặng dẫn đến gãy xương, nằm cáng bất động. “Thiên vương” của Hồng Kông ngay sau đó đã được gấp rút đưa trở về Hồng Kông để phẫu thuật và điều trị.
Kể từ khi Lưu Đức Hoa gặp nạn, anh đã nhờ trợ lý lên trang cá nhân công bố việc bị chấn thương xương chậu, nhiều chỗ gãy xương, chấn thương gân cơ nghiêm trọng. Có thông tin anh chưa thể ngồi dậy, chưa tự làm vệ sinh cá nhân và đội ngũ y tế ở Hồng Kông đã rất nỗ lực, không quản ngại làm việc xuyên suốt dịp tết để điều trị cho “thiên vương”.
Dù tình hình đang dần ổn định nhưng ngôi sao của Thập diện mai phục phải lưu lại viện khoảng 6 - 8 tuần, và các bác sĩ ước tính thời gian để phục hồi là khoảng 6-9 tháng. “Tôi sẽ hoàn toàn tuân theo các lời khuyên của đội ngũ y tế. Tôi biết nỗi đau của fan không kém gì tôi. Tôi sẽ yên lặng tịnh dưỡng. Tình hình sẽ tốt lên thôi”, trích trang cá nhân của nam diễn viên.
Lưu Đức Hoa quay clip chúc tết fan tại Thái Lan chỉ hai ngày trước khi bị rơi xuống ngựa. Anh tự tay viết thư pháp chữ "Phúc" và "Dậu", mong muốn mọi người năm Dậu gặp nhiều may mắn - Ảnh chụp màn hình
Theo Ming Pao Daily News, Lưu Đức Hoa rất muốn về nhà để ăn tết cùng gia đình. Dự định năm nay anh ăn tết tại quê vợ ở Malaysia sau khi quay quảng cáo cuối cùng này. Vì gặp chấn thương nên vợ anh là cựu hoa hậu Carol Chu đã hoãn toàn bộ lịch trình và bay sang Thái Lan, rồi sau đó về Hồng Kông để chăm sóc chồng. Theo truyền thông xứ Cảng thơm, anh không muốn vợ con phải thường xuyên đến bệnh viện, cùng với sự xuất hiện của quá nhiều phương tiện truyền thông chờ tin tức ngoài bệnh viện gây bất tiện đến các bệnh nhân khác, Lưu Đức Hoa đã xin về nhà nếu hoàn cảnh cho phép. Tuy nhiên, yêu cầu này bị các bác sĩ bác bỏ. 
Phía nhãn hàng mà tài tử họ Lưu gặp nạn khi quay quảng cáo cho hay sẽ hỗ trợ viện phí và chăm sóc tốt cho Lưu Đức Hoa. Theo các nguồn tin, hóa đơn bệnh viện hàng ngày của anh lên đến 2.000 USD/ngày, thêm chi phí thuốc men và bác sĩ, 2 tháng nằm viện sẽ ngốn gần 400.000 USD. Đó là chưa kể khoản cát sê khổng lồ lên đến 12 triệu USD cho 20 hợp đồng biểu diễn cuối năm tại Hong Kong Coliseum, hai dự án phim sắp tới là Cold war 3 và một phim khoa học viễn tưởng đóng cùng Củng Lợi. Dĩ nhiên, tất cả thiệt hại kinh tế kể trên đều được bảo hiểm tính toán lo liệu, trừ việc nam tài tử 55 tuổi phải ở bệnh viện ăn tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.