Lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022: Đương kim á quân và hạng ba 'tử chiến'

30/11/2022 17:43 GMT+7

Sẽ có 2 cặp đấu đại chiến giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu ở 4 bảng còn lại E, F, G, H mà nhiều khả năng giữa á quân thế giới Croatia và đương kim hạng ba World Cup tuyển Bỉ chỉ có một đội vào tiếp vòng 1/8 World Cup 2022 .

Bảng E: 1/ Tây Ban Nha: 4 điểm (hiệu số 8/1), 2/ Nhật: 3 điểm (2/2), 3/ Costa Rica: 3 điểm (1/7), 4/ Đức: 1 điểm (2/3)

Tây Ban Nha nắm thế lớn nhất ở bảng này cũng hệt như Anh ở bảng B khi chỉ cần hòa Nhật Bản là lọt vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại. Tây Ban Nha chỉ bị loại nếu thua Nhật Bản và cùng lúc Costa Rica thắng Đức hoặc Đức thắng Costa Rica từ 7 bàn trở lên. Khả năng này không phải không thể xảy ra nhưng Tây Ban Nha sẽ không để tự mình làm khó mình nên chắc chắn họ sẽ chơi tập trung trước người Nhật.

Đội của HLV Luis Enrique mà đá tập trung tốt thì Nhật Bản rất khó để cầm hòa chứ nói chi là chiến thắng. Mặc dù từng thắng Đức, nhưng không dễ cho Ritsu Doan và đồng đội lập lại chiến tích đó. Vì vậy cửa của Nhật Bản khá hẹp. Dĩ nhiên nếu thắng, Nhật Bản sẽ vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến trận Đức - Costa Rica còn nếu hòa thì người Nhật mong cho trận Costa Rica và Đức cũng hòa thì họ sẽ đi tiếp.

Tuyển Đức đã cầm hòa Tây Ban Nha và sống lại hy vọng

Reuters

Trong khi đó trận Costa Rica - Đức chỉ có đội thắng mới hy vọng đi tiếp, nếu hòa thì Costa Rica lợi thế hơn khi mong cho Tây Ban Nha thắng Nhật Bản. Đức chỉ có một con đường phải thắng ít nhất 2 bàn thì lúc đó Nhật Bản có hòa Tây Ban Nha cũng bị loại do thua hiệu số.

Bảng F; 1/ Croatia: 4 điểm (hiệu số 4/1), 2/ Ma Rốc: 4 điểm (2/0), 3/ Bỉ: 3 điểm (1/2), 4/ Canada: 0 điểm (1/5)

Ma Rốc tuy đang xếp thứ 2 nhưng lại lợi thế lớn khi chỉ gặp Canada đã bị loại nên việc chỉ cần giành thêm 1 điểm là trong tầm tay. Chắc chắn đội bóng châu Phi sẽ không đánh mất thời cơ này trừ khi họ quá tệ để thua Canada (và Bỉ thắng Croatia) mới bị đá văng khỏi vòng 1/8. Ngay cả khi Ma Rốc thua Canada dưới 2 bàn mà Bỉ hòa Croatia thì Ma Rốc vẫn đi tiếp do hơn hiệu số, nói chung là đội bóng châu Phi lợi thế đủ đường để tính cho mình chiếc vé đi tiếp.

Tuyển Bỉ (áo đỏ) để cho Ma Rốc vượt qua

AFP

Do vậy trận Croatia - Bỉ sẽ định đoạt chiếc vé còn lại. Đội á quân thế giới có lợi thế khi chỉ cần hòa là đi tiếp, trong khi Bỉ buộc phải thắng. Về tương quan cả 2 đội đều sở hữu dàn cầu thủ kinh nghiệm, lớn tuổi nhưng phong độ của Bỉ phập phù khi các tài năng như De Bruyne, Hazard chơi kém hơn mong đợi còn Lukaku chấn thương chưa khỏi hoàn toàn. Croatia cũng không hơn gì nhưng được cái đội hình đồng đều hơn và biết xoay chuyển tình thế tốt nên tìm trận hòa là có thể. Tất nhiên trong bóng đá đội 2 cửa sẽ rất khó đá mà bài học của Ecuador trước Senegal còn nóng hổi sẽ khiến Luka Modric và đồng đội phải cảnh giác hơn. Nhiều khả năng đội á quân hoặc hạng ba World Cup sẽ có một đội nói lời chào từ biệt.

Bảng G: 1/ Brazil: 6 điểm (hiệu số 3/0), 2/ Thụy Sĩ: 3 điểm (1/1), 3/ Cameroon: 1 điểm (3/4), 4/ Serbia: 1 điểm (3/5)

Brazil đã giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 nên trận đấu với Cameroon chỉ là thủ tục với họ, nhưng nếu để đội bóng châu Phi chiến thắng thì Richarlison và đồng đội xem như gián tiếp gây khó cho 2 đội châu Âu gặp nhau trực tiếp là Thụy Sĩ và Serbia.

Thụy Sĩ muốn tránh chuyện Cameroon có thể bất ngờ có 3 điểm từ trận Brazil thì buộc phải thắng Serbia vì nếu hòa mà Cameroon thắng "Selecao" thì có thể 2 đội đồng điểm, khi đó mà đội bóng châu Phi thắng 2 bàn thì lập tức Xhaka và đồng đội sẽ bị loại. Nếu hòa thì Thụy Sĩ phải mong cho Brazil từ thắng đến hòa Cameroon thì đội bóng xứ sở đồng hồ đi tiếp. Nhưng cũng như nhiều đội bóng có 2 cửa khác, Thụy Sĩ sẽ phải cẩn trọng vì khi Serbia không còn gì để mất họ sẽ chơi rất khó chịu mà cách ghi bàn liên tiếp vào lưới Cameroon dẫn 3-1 ở trận trước đã cho thấy rõ điều đó.

Thụy Sĩ (áo đỏ) đã thắng Cameroon liệu giành vé thứ 2 sau Brazil?

AFP

Trong khi đó Serbia cũng buộc phải thắng và trông chờ Cameroon cũng không thắng được Brazil thì sẽ giành vé đi tiếp. Do hiệu số thấp hơn nên muốn chắc ăn, Serbia phải thắng Thụy Sĩ từ 2 bàn trở lên và hy vọng Brazil sẽ không lơi chân trước Cameroon. Nhưng so với các đối thủ tranh chấp khác Serbia không có quyền tự quyết vì họ đã để hòa đáng tiếc trước Cameroon trận trước.

Bảng H: 1/ Bồ Đào Nha: 6 điểm (hiệu số 5/2), 2/ Ghana: 3 điểm (5/5), 3/ Hàn Quốc : 1 điểm (2/3), 4/ Uruguay: 1 điểm (0/2)

Bảng này Bồ Đào Nha đã đi tiếp nhưng trận gặp Hàn Quốc sẽ góp phần định đoạt vé đi tiếp hay không của Son heung-min và đồng đội. Dĩ nhiên Hàn Quốc không thể tự quyết vì nếu có thắng Bồ Đào Nha mà Ghana thắng Urugay thì cũng thành công cốc. Nhưng đội bóng xứ sở kim chi cũng cần phải có 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng. Thầy trò ông Bento đã để vuột trận gặp Ghana rất đáng tiếc khi mà thế trận đang tốt khiến tình thế giờ đây sẽ bị tâm lý đè nặng. Dù Bồ Đào Nha có thể cất nhiều trụ cột chuẩn bị cho vòng 1/8 nhưng Hàn Quốc cũng không dễ có 3 điểm nếu các dự bị của đội bóng áo bã trầu chơi đúng phong độ. Hòa hay thua Hàn Quốc cũng đều bị loại nên họ chỉ có một con đường phải thắng và chờ tin vui trận Ghana.

Hàn Quốc để thua Ghana trong trận đấu quyết định

AFP

Nếu Ghana thắng Uruguay họ sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm trận Bồ Đào Nha - Hàn Quốc, còn nếu Ghana hòa thì họ chỉ bị loại nếu Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha 2 bàn hoặc 1 bàn với tổng số bàn thắng cao 4/3, 5/4 hay 6/5. Ghana thua mà Hàn Quốc thắng thì 2 đội Hàn Quốc và Uruguay cùng 4 điểm khi đó so hiệu số bàn thắng bại, đội nào tốt hơn sẽ đi tiếp. Hàn Quốc sẽ vượt hơn nếu vượt qua Bồ Đào Nha và giữ được hiệu số thắng bại bằng với Uruguay nếu họ thắng Ghana.

Nói chung bảng này, cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc không nhiều mà nhiều dự đoán nghiêng về cho Uruguay hoặc Ghana.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.