Lượt tìm kiếm từ khóa liên quan Nguyễn Phương Hằng tăng hơn 4.500%

24/03/2022 20:22 GMT+7

Các từ khóa liên quan tới Nguyễn Phương Hằng (bà Hằng) đang được tìm kiếm với lượng tăng đột biến trên công cụ Google Search, sau khi có thông tin cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 24.3, thông tin Viện KSND TP.HCM phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) xuất hiện khiến lượt tìm kiếm trên Google Việt Nam về nhân vật này tăng vọt.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an chiều tối 24.3

ctv

Chỉ sau khoảng một giờ kể từ khi thông tin xuất hiện, các cụm từ như "khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng", "khởi tố Nguyễn Phương Hằng", "bắt Nguyễn Phương Hằng", "Nguyễn Phương Hằng bị bắt" được tìm kiếm tăng từ 500% tới hơn 4.500% so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, một số cụm tìm kiếm có chứa "tạm giam", "khởi tố" đang được đánh dấu là "bùng nổ" trên công cụ Trends, nơi đo kiểm xu hướng tìm kiếm của Google.

Hiện tại, từ khóa tìm kiếm trực tiếp về bà Nguyễn Phương Hằng đã đứng Top 2 thông tin đang được quan tâm tại Việt Nam, chỉ xếp sau một từ khóa liên quan tới trận đấu bóng đá nam vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (khu vực châu Á) giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Oman.

Bên cạnh đó, một số từ khóa liên quan tới bà Hằng như "Hàn Ni" (Đặng Thị Hàn Ni), "Huỳnh Uy Dũng" (chồng bà Hằng) cũng được nhiều người tìm kiếm trong một giờ trở lại từ khi có thông tin bắt tạm giam nữ doanh nhân 51 tuổi.

Tập trung trước cổng biệt thự khi nghe tin Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Trong năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng xếp thứ 5 trong danh sách Top 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam (theo công bố của Google) sau loạt livestream "bóc phốt" các nhân vật nổi tiếng trong nước thuộc giới nghệ sĩ như Hoài Linh, Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên...

Theo thông tin ban đầu, nữ lãnh đạo của công ty Đại Nam bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi cư trú của bà Hằng (đường Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM) để thực thi công vụ.

Trước đó, Công an TP.HCM đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân. Những đơn thư này đều tố cáo bà Hằng liên tục livestream và có hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.