Lướt mạng 15.2: Cướp táo tợn trong cửa hàng quần áo gây xôn xao dân mạng

15/02/2016 19:40 GMT+7

Cô gái bị cướp tấn công trong cửa hàng; bác bỏ thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc, miền Nam; M.U có khả năng sớm bổ nhiệm HLV Mourinho... là những thông tin được cư dân mạng quan tâm trong ngày 15.2.

Cô gái bị cướp tấn công trong cửa hàng; bác bỏ thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc, miền Nam; M.U có khả năng sớm bổ nhiệm HLV Mourinho... là những thông tin được cư dân mạng quan tâm trong ngày 15.2.

1. Đoạn video về vụ cướp táo tợn được đăng tải trên Thanh Niên Online hôm nay thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Cụ thể, vào trưa 15.2, một thanh niên mặc áo đen đi vào cửa hàng giả vờ mua quần áo. Trong lúc thanh toán tiền, người này bất ngờ đánh nhân viên thu ngân, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, hắn dùng dây kẽm cột tay chân của nhân viên này lại, cướp một dây chuyền vàng, nhẫn vàng, điện thoại di động, đồng hồ và máy tính xách tay.... Trước khi bỏ đi, tên cướp còn lấy thêm những bộ quần áo vốn đã được hắn chọn lựa trước đó.

Chị L., nạn nhân trong vụ việc, cho biết: “Lúc đầu, tôi cứ nghĩ thanh niên kia chỉ ăn trộm quần áo thôi. Không ngờ nó manh động, táo tợn quá! Lúc tôi bất tỉnh nằm dười sàn nhà, tên cướp lột tài sản trên người tôi đều cảm nhận được nhưng không sao chống đỡ lại được. Tôi chỉ cố gắng cầm chặt, giấu chìa khóa tủ tiền ở tay nên tên cướp không phát hiện được”.

Cô gái bị cướp tấn công ngay trong cửa hàng - Ảnh cắt từ clip
Nhiều độc giả đã phản hồi về vụ cướp trên, như bạn Truong (Bà Rịa - Vũng Tàu) khẳng định: Tên này sẽ bị bắt sớm, hình ảnh rõ nét thế kia chắc có người đã nhận ra hắn. Hay bạn đọc tên Khanhnguyen bức xúc: Nếu bắt được tên này đề nghị đem hắn ra phơi nắng, bỏ kiến lửa cắn... thật manh động, luật pháp phải trừng trị nghiêm loại tội phạm này cho xã hội yên tâm.

2. Sau khi có thông tin năm 2016 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa (SGK) miền Bắc và miền Nam, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã bác bỏ thông tin này.

Ông Hiển cho biết: “Việc đưa tin sẽ có 2 bộ SGK miền Bắc và miền Nam, khiến dư luận hiểu rằng việc quy định sử dụng sách phân biệt theo vùng miền như thời kỳ trước năm 1975 khi đất nước còn chia cắt là hoàn toàn sai sự thật. Chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK đã được Nghị quyết của Quốc hội thông qua khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, cũng hoàn toàn không phải nhằm mục đích mỗi miền có một bộ riêng rẽ”.

Ảnh Đào Ngọc ThạchÔng Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã bác bỏ thông tin về việc sẽ có 2 bộ sách giáo khoa cho riêng 2 miền - Ảnh minh họa: Đ.N.T

3. Sau khi không đạt được những kết quả khả quan, theo giới thạo tin, khả năng cực cao M.U sẽ thay thế HLV Van Gaal bằng HLV Mourinho ngay trước trận gặp Arsenal vào ngày 28.2 tới.

Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, M.U đã tăng tốc xúc tiến với HLV Mourinho để chuẩn bị cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này về làm HLV M.U sớm hơn dự định. Hiện HLV Van Gaal cũng chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng với M.U, vì thế khả năng ông bị thay thế bởi Mourinho gần như có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Ảnh: AFPTheo nhiều nguồn tin, khả năng cực cao M.U sẽ thay thế HLV Van Gaal bằng HLV Mourinho ngay trước trận gặp Arsenal vào ngày 28.2 tới - Ảnh: AFP
4. Suốt 10 năm qua, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ (34 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu hướng điều trị ung thư mới: sử dụng vi khuẩn thay cho hóa trị, xạ trị.
Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, Vũ tìm kiếm cơ hội đi du học. Lọt qua những vòng phỏng vấn gắt gao, Vũ trúng tuyển vào chương trình “Học bổng toàn phần của giáo sư” thuộc Trường ĐH Quốc gia Chonnam - Hàn Quốc... Nguyễn Hồng Vũ hoàn tất chương trình thạc sĩ vào năm 2008. 4 năm tiếp theo, anh lấy bằng tiến sĩ ngành ứng dụng sinh học phân tử trong y khoa. Sau đó, anh làm việc cho phòng thí nghiệm của Giáo sư Min Jung-joon như một nhân viên chính thức, với vai trò là postdoc (nghiên cứu sau tiến sĩ).
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ trong phòng thí nghiệm tại Hàn Quốc - Ảnh: H.V
Nguyễn Hồng Vũ đã cho công bố với thế giới một công trình rất giá trị do anh làm chủ nhiệm, đó là nghiên cứu về một hướng điều trị ung thư mới: Sử dụng vi khuẩn đường ruột Salmonella thay vì dùng hóa trị, xạ trị như thông thường. Tiến sĩ Vũ cho hay, trước tiên vi khuẩn Salmonella được làm đột biến các gien nguy hiểm để trở nên yếu đi. Mặt khác, vi khuẩn này mang thêm gien phát sáng để có thể dễ dàng định vị trong quá trình điều trị. Tiếp đó, các vi khuẩn này sẽ mang gien độc tố ClyA đến những khối u đó và tiêu diệt tế bào ung thư.
Bài viết về Nguyễn Hồng Vũ trên Thanh Niên nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Bạn Sông Trẹm chia sẻ: Đầu năm mới, đây là một tin vui cho bệnh nhân ung thư, cho nền y học thế giới nói chung, và là niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam. Bạn đọc Hoàng Trung Sỹ phấn khởi: Chúc mừng và mong rằng sự thành công của TS Vũ đến với loài người càng sớm càng tốt... Chia vui cùng TS Vũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.