Lượng tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng sụt giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/05/2023 11:38 GMT+7

Nguồn tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại các ngân hàng thời gian qua sụt giảm. Khách hàng có xu hướng chuyển dịch tiền gửi qua có kỳ hạn hưởng lãi cao hơn.

Là ngân hàng có lượng tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi khách hàng (CASA) ở mức cao trong năm 2022, thế nhưng báo cáo tài chính quý 1/2023 của MB cho thấy tỷ lệ này đã sụt giảm khá nhanh. Tổng tiền gửi không kỳ hạn vào cuối tháng 3.2023 ở mức 160.817 tỉ đồng, giảm 10,7% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ CASA giảm từ 40,6% xuống 35,5%. Cuối tháng 3, lượng tiền gửi của Techcombank giảm 6% so với đầu năm, còn 124.000 tỉ đồng. Đây là quý thứ 4 liên tiếp nhà băng này ghi nhận mức CASA giảm, xuống còn 32% thay vì 37% của quý trước đó và mức kỷ lục 50% vào đầu năm 2022.

Lượng tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng sụt giảm - Ảnh 1.

Lượng tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại ngân hàng sụt giảm

NGỌC THẮNG

Tại Vietcombank, CASA giảm 7,6%, lượng tiền gửi không kỳ hạn còn 387.703 tỉ đồng. Tỷ lệ CASA điều chỉnh từ 33,9% xuống 30,4%. Dù có tỷ lệ CASA xếp thứ 3 trong hệ thống nhưng xét về số dư thì Vietcombank vẫn là ngân hàng có mức cao nhất. 

Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại MSB cũng giảm 8.000 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm, xuống còn gần 28.500 tỉ đồng, tương đương giảm 22%. Theo đó, tỷ lệ CASA giảm từ 31,1% hồi đầu năm xuống còn 22,6%. Vào cuối tháng 3, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của một số nhà băng cũng đi xuống như ACB cũng giảm còn 20,6% thay vì mức 22,3% hồi đầu năm; Vietinbank từ 10% xuống 18%...

Lãi suất thấp, tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng sụt giảm

Thời điểm hoàng kim của tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn vào những năm 2020 đến những tháng đầu năm 2022, khi dịch Covid-19 xảy ra, người dân để tiền trên tài khoản (không kỳ hạn) nhằm thuận lợi cho việc thanh toán, đầu tư. Hơn nữa, lãi suất tiết kiệm huy động tiền đồng thời điểm này ở mức thấp (khoảng 6 - 7%/năm), nhiều người chuyển tiền sang tài khoản đầu tư chứng khoán đã giúp cho tỷ lệ CASA ngân hàng tăng cao. Từ cuối năm 2022 đến những tháng đầu năm 2023, lãi suất huy động tiết kiệm trên thị trường tăng cao 9 - 12%/năm đã khiến lượng tiền gửi không kỳ hạn dịch chuyển từ không kỳ hạn sang có kỳ hạn. Tính đến cuối tháng 2, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại các ngân hàng đã tăng thêm 314.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 5,36% so với cuối năm 2022, lên gần 6,18 triệu tỉ đồng.

Hơn nữa, các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản khó khăn, người nắm giữ tiền tạm thời gửi kỳ hạn kiếm lãi để chờ cơ hội. Điều này lý giải phần nào tỷ lệ CASA sụt giảm, đồng nghĩa các ngân hàng huy động vốn cao hơn trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.