Lương thấp, cảnh sát Anh phải đi làm thêm

08/08/2018 06:30 GMT+7

Kết quả khảo sát mới công bố cho thấy phân nửa cảnh sát ở Anh lo ngại về tình hình tài chính cá nhân do tiền lương thấp, theo tờ The Independent.

Khoảng 8% trong số 27.000 cảnh sát tham gia khảo sát cho biết họ buộc phải đi làm thêm công việc khác như dạy lái xe, huấn luyện viên thể hình, để tăng thu nhập. Khoảng 12% cảnh sát thừa nhận muốn rời khỏi ngành.
Chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát Anh và Xứ Wales, ông John Apter cho hay: “Lực lượng cảnh sát đang đối diện làn sóng tội phạm, khủng bố không ngừng gia tăng, trong khi tiền lương không đủ sống là điều không thể chấp nhận được. Họ chỉ mong được trả lương xứng đáng”.
Chính phủ công bố số liệu cho thấy thu nhập bình quân của cảnh sát là 38.600 bảng Anh (gần 1,2 tỉ đồng)/năm sau đợt tăng lương 2% trong năm tài chính 2018 - 2019. Tuy nhiên, Liên đoàn Cảnh sát cho rằng mức tăng này chưa thỏa đáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.