Lượng dầu chưa khai thác của Mỹ nhiều nhất thế giới

06/07/2016 15:27 GMT+7

Trữ lượng dầu chưa khai thác của Mỹ hiện lớn hơn cả Nga và Ả Rập Xê Út.

Theo CNN, báo cáo của hãng Rystad Energy ước tính Mỹ đang ngồi trên trữ lượng dầu đáng kinh ngạc là 264 tỉ thùng dầu. Lượng dầu trên bao gồm số dầu tại các mỏ khai thác hiện tại, tại các dự án mới, số dầu vừa được phát hiện gần đây cũng như dự báo trữ lượng tại các mỏ dầu chưa được phát hiện.
Hơn một nửa số dầu chưa được khai thác của Mỹ là dầu đá phiến sét. Nhờ công nghệ mới, dầu đá phiến đã và đang định hình lại quang cảnh năng lượng thế giới, tăng vị thế Mỹ trong hàng các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu.
“Đây là một cuộc cách mạng. Cách đây 10 năm, không ai mơ ước điều này sẽ đem lại kết quả”, CEO Jarand Rystad của hãng Rystad Energy nói. Phát hiện trên cho thấy Mỹ có thể gánh vác nhiều hơn sản lượng dầu thế giới trong tương lai, đặc biệt khi giá cả phục hồi. Sản lượng dầu thô Mỹ giảm nhẹ trong năm qua vì giá dầu lao dốc đến mức chỉ đem lại lợi nhuận cho các mỏ dầu tốt nhất.
Một biển dầu đang chờ đợi được khai thác một khi giá dầu tăng. Texas, quê hương hãng Eagle Ford, Permian và Barnett sở hữu hơn 60 tỉ thùng dầu đá phiến. Lượng dầu này nhiều hơn cả số dầu chưa được khai thác của Trung Quốc. Ngoài ra, dầu thô còn dồi dào dưới lòng đất bang Bắc Dakota.
Mỹ hiện có trữ lượng dầu nhiều hơn cả Nga và Ả Rập Xê Út. Theo ước tính của Rystad, Nga có 256 tỉ thùng dầu chưa được khai thác. Con số này của Ả Rập Xê Út là 212 tỉ thùng, Canada là 167 tỉ thùng, Iran là 143 tỉ thùng và Brazil là 120 tỉ thùng.
Rystad là hãng nghiên cứu độc lập có trụ sở ở Na Uy. Hãng cho hay ước tính của họ đưa ra góc nhìn chính xác hơn về trữ lượng dầu thô thực sự của thế giới.
Thống kê của BP Statistical Review cho biết trữ lượng dầu của Mỹ chỉ có 55 tỉ thùng, trong khi Venezuela có 301 tỉ thùng. Rystad cho rằng ước tính từ BP dựa trên số liệu được các cơ quan quốc gia công bố, và trữ lượng dầu của Venezuela đã bao gồm lượng dầu chưa được phát hiện. Hãng cũng cho biết các nước thường phóng đại số liệu trữ lượng dầu của họ để tăng vị thế trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Nhìn chung, Rystad ước lượng cả thế giới có 2.100 tỉ thùng dầu chưa được khai thác, tương đương 70 lần mức sản xuất toàn cầu hằng năm hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.