'Luôn chuẩn bị sẵn hồ sơ nộp học bổng trao đổi'

20/10/2015 10:16 GMT+7

(TNO) Đó là lời khuyên của bạn Hạ Mai Thanh Thảo (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM), người nhận học bổng trao đổi tại ĐH Daegu, Hàn Quốc.

(TNO) Đó là lời khuyên của bạn Hạ Mai Thanh Thảo (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM), người nhận học bổng trao đổi tại ĐH Daegu, Hàn Quốc.

Hạ Mai Thanh Thảo (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: NVCCHạ Mai Thanh Thảo (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: NVCC
Hạ Mai Thanh Thảo (Khoa Hàn Quốc học) là sinh viên duy nhất của khoa nhận học bổng một năm theo chương trình trao đổi tại Trường ĐH Daegu, Hàn Quốc. Thanh Thảo được miễn học phí và phí ở ký túc xá, tự túc về chi phí ăn uống.
Bạn chia sẻ hồ sơ đăng ký gồm có Kế hoạch học tập, bảng điểm và thư giới thiệu từ khoa. Theo bạn, điểm quan trọng là phải thể hiện được bản thân qua Kế hoạch học tập bao gồm: những mong muốn học hỏi, trải nghiệm và mục tiêu của mình tại nước sở tại.
Theo Thảo, các bạn sinh viên nếu xác định sẽ đi du học thì chăm chỉ học tập để có bảng điểm chỉn chu, tranh thủ tham gia các hoạt động xã hội và nắm trong tay một tấm bằng ngoại ngữ.
“Đặc biệt các bạn phải luôn trong tư thế sẵn sàng, nghĩa là chuẩn bị kỹ những giấy tờ cần thiết như bảng điểm, giấy chứng nhận,… và sao thành nhiều bản, để khi nhận thông tin học bổng là đăng ký ngay”, Thảo nói.
Thanh Thảo khởi hành đến xứ sở kim chi vào tháng 3.2015 khi đang học năm cuối và có ba môn trong chương trình học chưa hoàn thành. Cô bạn đăng ký ba môn tương tự ở Đại học Daegu để chuyển tín chỉ, không mất thời gian học lại.
Tiền sinh hoạt phí tại Hàn Quốc của Thảo khoảng 400-500 ngàn won/tháng.
Email liên hệ: iluvromance@rocketmail.com
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.