Cậu bé có đôi tay to lạ kỳ

22/08/2014 17:23 GMT+7

(TNO) Một cậu bé 8 tuổi ở Ấn Độ bỗng dưng nổi tiếng khắp thế giới vì có bàn tay khủng. Số là sau khi chào đời không bao lâu, đôi bàn tay của Mohammad Kaleem đột nhiên phình to ra.

(TNO) Một cậu bé 8 tuổi ở Ấn Độ bỗng dưng nổi tiếng khắp thế giới vì có bàn tay khủng.

Số là sau khi chào đời không bao lâu, đôi bàn tay của Mohammad Kaleem đột nhiên phình to ra.

Theo UPI, do bàn tay quá lớn, thậm chí lớn hơn cả cái đầu nên Kaleem gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống.

Cậu bé không thể tự xúc ăn, mặc quần áo, hay làm các công việc nhỏ nhặt hằng ngày như cột dây giày. Mỗi bàn tay của Kaleem nặng gần 30 kg.

“Tôi không đi học vì những đứa trẻ khác sợ bàn tay của tôi”, Kareem than thở. Mẹ cậu bé giải thích Kaleem có bàn tay lớn bất thường từ khi mới sinh, kích thước bàn tay của Kaleem to gấp 2 lần so với những đứa trẻ khác.

Hiện gia đình Kaleem đang nỗ lực giúp con có được một cuộc sống bình thường.

C.Nhung

>> Bàn tay 'mọc' ở chân
>> Bàn tay khổng lồ
>> Bàn tay gần 4000 năm tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.