Lưỡi cưa bằng đá bể ghim vào não nguy kịch

01/09/2016 17:39 GMT+7

Bệnh viện Xuyên Á vừa cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thanh Phước (20 tuổi, H.Hóc Môn, TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch do các mảnh vỡ lưỡi cưa bằng đá dùng để cắt sắt thép ghim vào não.

Ngày 1.9, TS-BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Xuyên Á (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thanh Phước (20 tuổi, H.Hóc Môn, TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, vỡ sọ trán, máy chảy nhiều do các mảnh vỡ lưỡi cưa bằng đá dùng để cắt sắt thép ghim vào.
Kết quả chụp CT scanner dựng 3D xác định bệnh nhân bị vỡ xương trán trái, vỡ trần hốc mắt trái, có dị vật kích thước khoảng 28x43x11 mm ghim vào vùng não trái, xuất huyết não, tụ khí nội sọ quanh dị vật.
Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng mổ mở sọ, làm sạch vết thương, cầm máu và vén tách não để lấy dị vật. Dị vật được lấy ra là một mảnh lưỡi cưa bằng đá và nhiều mảnh xương vỡ.
Hiện bệnh nhân qua cơn nguy hiểm và được tiếp tục theo dõi trong phòng hồi sức.
Hình dựng 3D thấy mảnh lưỡi cưa nằm trong não nạn nhân
Gia đình anh Phước cho biết vào trưa 31.8, anh Phước dùng loại cưa cầm tay, lưỡi bằng đá rất mỏng dùng để cắt sắt. Khi anh đang cắt sắt thì bất ngờ lưỡi cưa bị bể, các mảnh vỡ văng vào trán bên trái, máu chảy rỉ rả ra theo vết thương. Ngay sau đó anh được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.