Lung linh đêm Hà Tiên

23/02/2016 06:03 GMT+7

Đêm nghệ thuật tại Quảng trường trung tâm TX.Hà Tiên tối qua 22.2 đã thực sự làm thỏa lòng du khách và người dân nơi đây.

Đêm nghệ thuật tại Quảng trường trung tâm TX.Hà Tiên tối qua 22.2 đã thực sự làm thỏa lòng du khách và người dân nơi đây.

Đức Tuấn với ca khúc 'Đảo ngọc ngày nắng lên' - Ảnh: Đào Ngọc ThạchĐức Tuấn với ca khúc 'Đảo ngọc ngày nắng lên' - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Chương trình được tổ chức bởi UBND tỉnh Kiên Giang, Sở VH-TT-DL tỉnh Kiên Giang và Công ty cổ phần Báo Thanh Niên, nhằm chào mừng lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2016, lễ đón nhận bằng công nhận khu ramsar - Vườn quốc gia U Minh Thượng và kỷ niệm 280 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2016).
Diễn ra trong tiết trời vẫn còn xuân của đêm nguyên tiêu, những tiết mục thơ mộng của chương trình bỗng lãng mạn hơn; những khúc ca mừng ngày đoàn viên, hân hoan mùa thu hoạch trên Đất biển Kiên Giang (Lý Dũng Liêm - Hoàng Song Việt), nơi Đảo ngọc ngày nắng lên (Lê Quang) cùng Hà Tiên tình đất hồn thơ (Lý Thanh Tùng - Tô Duy Chiêm) như cũng lung linh hơn.
Trên sân khấu, những hình ảnh thân thương và quen thuộc vốn gắn bó với người dân đồng bằng sông Cửu Long và Hà Tiên được tái hiện thật tự nhiên, đẹp mắt. Hương tràm (Vũ Hoàng) vì thế cũng lan tỏa và bay xa với tiếng hát vừa trong trẻo mà ngọt ngào của Võ Hạ Trâm. Hành trình trên đất phù sa (Thanh Sơn) cũng lay động tình người hơn qua lời “mời” đầy ngọt ngào, trìu mến của Phương Mỹ Chi. Biển tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, người con của Kiên Giang, thật nồng nàn với giọng hát Quang Dũng.
Hà Tiên thập cảnh trở nên độc đáo và lạ mắt hơn qua nét họa trên tranh cát của họa sĩ Trí Đức, trong nền bài hát - ngâm thơ của nghệ sĩ Minh Khởi cùng những nghệ sĩ Trung tâm văn hóa tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt, bài vọng cổ Hai lúa đi Phú Quốc (được tác giả Lâm Viên sáng tác cho Năm du lịch quốc gia Phú Quốc - đồng bằng sông Cửu Long) được NSƯT Thanh Nam thể hiện đầy dí dỏm khiến hàng nghìn khán giả vỗ tay thích thú.
Người xem chương trình còn có dịp được nghe hoặc nhắc nhớ về truyền thống văn hóa đã được bồi đắp hơn 300 năm ở vùng đất này. Đó lễ hội là Tao đàn Chiêu Anh Các, là phong tục thả hoa đăng trên đầm Đông Hồ... Và chương trình đã khép lại trong hình ảnh lung linh, ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn hoa đăng được thả trên hai hồ sen của sân khấu, mở ra những ước mong về sự ấm no, phồn vinh, hạnh phúc…
Chương trình vinh dự đón tiếp các đại biểu:
Ông Võ Văn Phuông, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng ban - Ban Tuyên giáo T.Ư; Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9; Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Minh Thống, Phó trưởng ban - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Bà Trần Thanh Bình, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng; Ông Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng - Tổng cục Du lịch, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo và Phó trưởng BTC Năm du lịch quốc gia 2016; Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Năm du lịch quốc gia 2016; Bà Đặng Tuyết Em, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang; Ông Phạm Vũ Hồng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng BTC Năm du lịch quốc gia 2016; Ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó trưởng ban Thường trực BTC Năm du lịch quốc gia 2016...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.