Lukaku ghi bàn đẳng cấp, đội tuyển Bỉ nhọc nhằn hòa Áo

Văn Trình
Văn Trình
18/06/2023 09:04 GMT+7

Dù được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn nhưng sau 90 phút, đội tuyển Bỉ chỉ có trận hòa 1-1 trước đội tuyển Áo.

Tiếp đón đội tuyển Áo trên sân nhà, đội tuyển Bỉ thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng tiền vệ, nổi bật trong đó là ngôi sao vừa cùng Man City vô địch Champions League, De Bruyne. Chính vì thế, xuyên suốt hiệp thi đấu đầu tiên, hàng tiền vệ và tiền đạo của đội tuyển Bỉ gần như không có sự liên kết. Đoàn quân của HLV Domenico Tedesco tỏ ra bế tắc và chỉ tung ra những cú sút xa không chính xác.

Không những thế, đội tuyển Bỉ còn phải nhận bàn thua ngay trong hiệp 1. Phút 21, từ một quả phạt góc, bóng đến chân của Michael Gregoritsch bên phía đội tuyển Áo và cầu thủ này nhanh chóng tung cú sút. Bóng đập chân tiền vệ Orel Mangala đổi hướng, khiến thủ thành Thibaut Courtois bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Lukaku ghi bàn đẳng cấp, đội tuyển Bỉ nhọc nhằn hòa Áo - Ảnh 1.

Đội tuyển Áo vươn lên dẫn trước trên sân đội tuyển Bỉ

AFP

Sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Domenico Tedesco thực hiện nhiều sự điều chỉnh và đội tuyển Bỉ thi đấu khởi sắc hơn. Phút 61, Lukaku nhận bóng từ Dodi Lukebakio trước khi xoay người, tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa khung thành, cân bằng tỷ số 1-1 của trận đấu. Đáng chú ý, với pha "nã đại bác" vào lưới đội tuyển Áo, Lukaku đã ghi bàn trong cả 3 trận gần nhất cho tuyển Bỉ. Đồng thời, anh tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bỉ lên con số 73 bàn sau 108 trận.

Lukaku ghi bàn đẳng cấp, đội tuyển Bỉ nhọc nhằn hòa Áo - Ảnh 2.

Lukaku tung cú sút đẹp mắt, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Bỉ

REUTERS

Những phút còn lại, đội tuyển Bỉ gia tăng sức ép nhưng lần lượt các cơ hội đều trôi qua một cách đáng tiếc. Những phút bù giờ, suýt chút nữa tỷ số đã được nâng lên thành 2-1 cho đội chủ nhà đáng tiếc cú dứt điểm của tân binh Aston Villa, Youri Tielemans đưa bóng chạm xà ngang.

Hòa 1-1 trước đội tuyển Áo, đội tuyển Bỉ đã chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp ở vòng loại EURO, kéo dài từ năm 2015. “Quỷ đỏ” hiện đang xếp thứ 2 ở bảng F với 4 điểm, ít hơn đội đầu bảng là chính đội tuyển Áo 3 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.