Luka Modric vẫn muốn ở lại tuyển Croatia sau World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/12/2022 06:52 GMT+7

Tiền vệ Luka Modric đã cùng tuyển Croatia giành hạng 3 tại World Cup 2022 và tiết lộ rằng anh sẽ kéo dài sự nghiệp quốc tế của mình đến năm 2023 trong nỗ lực giành chức vô địch UEFA Nations League .

Ngôi sao 37 tuổi này đã có trận đấu thứ 162 trong trận thắng Ma Rốc 2-1 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2022 diễn ra tối 17.12, 4 năm sau khi giúp tuyển Croatia giành vị trí á quân thế giới.

Modric vẫn muốn gắn bó với tuyển Croatia sau World Cup 2022

AFP

Tuyển Croatia bây giờ sẽ quyết tâm giành chức vô địch UEFA Nations League vào tháng 6 tới trong vòng chung kết có sự góp mặt của Hà Lan, Ý và Tây Ban Nha.

Sau trận thắng Ma Rốc, khi được hỏi liệu có ý định tiếp tục thi đấu quốc tế hay không, Modric cho biết: “Tôi sẽ đưa ra quyết định sau. Tôi chắc chắn muốn ở lại chơi ở UEFA Nations League”.

Bản tin World Cup (18.12): Màn trình diễn ấn tượng của Croatia và Ma Rốc | Cuộc đua vua phá lưới: Messi hay Mbappe?

Tuyển Croatia đã thua Argentina ở bán kết World Cup 2022 nhưng Modric khẳng định rằng đội của anh đã củng cố vị thế là một trong những đội mạnh thế giới. "Chúng tôi đã làm được những điều quan trọng cho bóng đá Croatia. Chúng tôi muốn vô địch và đã ở rất gần. Chúng tôi sẽ trở lại Croatia với tâm thế của người chiến thắng", tiền vệ của CLB Real Madrid nói với đài truyền hình HRT.

Modric (giữa) cùng Kovacic (trái) và Perisic, những cầu thủ kỳ cựu của thế hệ tài năng từng đoạt ngôi á quân World Cup 2018

AFP

Mặc dù Modric vẫn có ý định tiếp tục thi đấu ở cấp độ quốc tế, nhưng HLV Zlatko Dalic cho rằng World Cup 2022 có thể là sự kết thúc của một chu kỳ cho thế hệ cầu thủ tài năng của Croatia khi họ đã lớn tuổi và sẽ phải nhường lại cho các cầu thủ trẻ Josip Stanisic, Mislav Orsic,… ở vòng loại EURO 2024 vào tháng 3.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.