Lùi thời hạn tăng giá vé tham quan Mỹ Sơn

14/07/2015 06:39 GMT+7

Ngày 13.7, ông Huỳnh Tấn Lập, Phó trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết Ban Quản lý tạm thời chưa tăng giá vé dịch vụ tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ( ảnh ) vì cần tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục công trình hạ tầng, hoàn chỉnh chất lượng dịch vụ.

Ngày 13.7, ông Huỳnh Tấn Lập, Phó trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết Ban Quản lý tạm thời chưa tăng giá vé dịch vụ tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (ảnh) vì cần tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục công trình hạ tầng, hoàn chỉnh chất lượng dịch vụ.

Ảnh: H.X.HẢnh: H.X.H
Dự kiến, đầu tháng 9 mới tăng giá vé, tức lùi 2 tháng so với kế hoạch trước đó.
Tại Khu di tích Mỹ Sơn hiện đang đầu tư khoảng 20 tỉ đồng để nâng cấp chất lượng dịch vụ, gồm công trình nhà chờ, nhà bán vé, hệ thống nhà vệ sinh, mua sắm 6 xe điện chất lượng cao (loại 14 chỗ ngồi) trung chuyển du khách vào khu đền tháp, nâng cấp các tuyến đường, bổ sung chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm…
Theo ông Lập, đợt tăng giá vé lần này vẫn giữ nguyên mức phí tham quan (40.000 đồng/người, do HĐND tỉnh quy định), chỉ điều chỉnh tăng 40.000 - 50.000 đồng/người đối với phí dịch vụ, tuy nhiên sẽ áp dụng khi chất lượng dịch vụ tương xứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.