Lăng kính bạn đọc:

Lùi giờ vào học: Có lợi cho số đông học sinh và phụ huynh!

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
06/07/2023 05:05 GMT+7

Nhiều bạn đọc ủng hộ việc một trường tiểu học công lập cho học sinh vào học tiết đầu tiên lúc 8 giờ, trong khi một số bạn đọc khác lại lo lắng khi có những phụ huynh phải đi làm sớm.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 4.7, ông Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh (P.16, Q.11, TP.HCM), cho biết bắt đầu từ năm học mới 2023 - 2024, giờ vào học của học sinh (HS) có sự điều chỉnh. Giờ trống đánh tập trung HS là 7 giờ 45, HS sẽ có 10 phút tập trung, sinh hoạt đầu giờ dưới sân trường, sau đó lên lớp. Tiết học đầu tiên trong ngày sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Dù vào học muộn hơn 15 phút, nhưng giờ tan học vẫn là 16 giờ, vì có điều chỉnh thời gian ra chơi buổi chiều của HS. Trước đó, trong năm học 2022 - 2023, HS tập trung ở sân trường lúc 7 giờ 30 và vào học tiết đầu tiên lúc 7 giờ 45.

Lùi giờ vào học: Có lợi cho số đông học sinh và phụ huynh! - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11

V.N.P

Vì sao nhà trường quyết định lùi giờ vào học muộn thêm 15 phút? Ông Văn Nhật Phương lý giải: "Mỗi buổi sáng, cha mẹ cần có thời gian đưa con đến trường, cho con ăn sáng đầy đủ, cùng trò chuyện với con trước khi vào lớp. Đa số phụ huynh (PH) 7 giờ mới ra khỏi nhà để đi làm, nếu HS tiểu học phải tập trung sớm ở trường thì cả cha mẹ và con cái đều phải vất vả dậy sớm, không có thời gian ăn sáng, chuẩn bị. Đồng thời, nếu buổi trưa 10 giờ 45 đã là giờ nghỉ để ăn trưa, HS nào không ăn bán trú thì PH cũng chưa xong việc để ra trường đón con. Nên việc điều chỉnh HS vào học lúc 8 giờ, nghỉ ăn trưa lúc 11 giờ là hợp lý".

Vào tháng 10.2022, Báo Thanh Niên từng có loạt bài Nên lùi giờ vào học, trong đó ghi nhận nhiều ý kiến của PH, HS, giáo viên, chuyên gia sức khỏe cho thấy cần lùi giờ vào học vì chiều cao, trí tuệ của HS.

Sau đó, vào ngày 1.11.2022, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chính thức về việc rà soát và điều chỉnh giờ vào học tiết học đầu tiên của tất cả các trường từ mầm non, tiểu học và THCS, THPT. Sở GD-ĐT yêu cầu giờ học tiết đầu tiên ở bậc học mầm non và tiểu học không trước 7 giờ 30; bậc THCS không trước 7 giờ 15; bậc THPT không trước 7 giờ. Đồng thời, nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón HS từ 6 giờ 30. Không để HS đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Sau đó, hàng loạt các trường ở các quận, huyện đã lùi giờ vào học.

Ủng hộ việc lùi giờ vào học

Rất nhiều bạn đọc (BĐ) đồng tình với quyết định lùi giờ học thêm 15 phút của nhà trường. BĐ Phuong Pham phấn khởi: "Tôi rất hoan nghênh việc vào học lúc 8 giờ. Các con sẽ được ăn uống đàng hoàng thong thả. Ba mẹ cũng không phải vội vàng. Hoan nghênh nhà trường". BĐ Thắng Nguyễn bày tỏ: "Ủng hộ quyết định của nhà trường. Việc lùi giờ học còn tránh được tình trạng tắc đường lâu nay ở TP.HCM". BĐ Trịnh Cường cũng cho biết: "Rất nhiều PH và nhiều người đồng thuận đánh giá cao việc trường đi tiên phong. Cái gì phù hợp và thuận lợi cho các HS thì nên làm ngay là đây".

Cùng quan điểm, BĐ Phuoc Tam Nguy cho biết: "Tôi nghĩ đây là sự tiên phong, một bước đột phá tích cực. Ở chỗ tôi 6 giờ 45 là HS phải có mặt, 7 giờ là đánh trống. Em nào đến trường sau 7 giờ là xem như đi trễ. Tôi chỉ cần lùi 30 phút thôi là mọi việc sẽ ổn, đỡ khổ cho PH chúng tôi rất nhiều".

Một số băn khoăn

Tuy nhiên, cũng có một số BĐ còn băn khoăn về việc lùi giờ học như trên. BĐ Lê Mai cho rằng: "Việc lùi giờ vào học như vậy ảnh hưởng nhiều đến PH". BĐ Anh Quang nêu ý kiến: "HS vào học lúc 8 giờ sẽ khó cho PH bắt đầu làm việc lúc 7 giờ". BĐ Nguyễn Quang Nguyên cũng cho rằng: "8 giờ là hơi muộn, vì còn công việc của bố mẹ nữa chứ. Cỡ 7 giờ 30 vào học là được rồi". Cũng có BĐ lo lắng: "PH phải đi làm sớm, phải đưa con đến trường sớm quá, không biết trường có nhận không?".

Đáp lại, BĐ Thanh Nguyen cho biết: "Trường đã họp, giáo viên và cả PH đều đồng thuận. Trường vẫn mở cổng sớm đón trẻ mà. Chỉ là vào học muộn tí thôi, như vậy rất tốt cho trẻ. Trẻ có thêm thời gian ngủ, ăn sáng, trò chuyện với gia đình. Gia đình nào PH đi làm sớm vẫn có thể đưa con tới trường sớm mà!".

BĐ Duc Tri Nguyen thì băn khoăn về giờ ra về: "Thời gian vào học như vậy là hợp lý rồi nhưng ra về lúc 16 giờ là bất hợp lý, nhà trường nên dành tiết ngoại khóa hoặc cho HS ra chơi sau 16 giờ đến 17 giờ nhằm giúp PH có thời gian rước các em, vì không ai làm việc mà ra về lúc 16 giờ cả".

"Sẽ chẳng có giờ vào học nào là làm hài lòng 100% PH hết, vì mỗi người có những giờ giấc, công việc, hoàn cảnh khác nhau. Vấn đề là giờ nào được số đông PH và HS đồng ý, ở đây là 8 giờ. Do vậy, nếu giờ này có ảnh hưởng đến mình, thì cố gắng sắp xếp để vượt qua. Tôi nghĩ như vậy", BĐ Tiến Hùng ý kiến.

* Mọi thay đổi lấy HS làm trung tâm điều được trân trọng và hoan nghênh.

Tuyen

* Nhà trường tâm lý khi nghĩ cho sức khỏe tinh thần của các em HS. Hoan nghênh cách lùi giờ học của trường.

Anh Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.