Lực lượng VN - Lào triệt phá 3 đường dây ma túy lớn

16/03/2016 06:51 GMT+7

Từ ngày 29.2 - 12.3, lực lượng phối hợp của VN và Lào đã triệt phá thành công 3 đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ tổng cộng 46,2 kg ma túy các loại.

Từ ngày 29.2 - 12.3, lực lượng phối hợp của VN và Lào đã triệt phá thành công 3 đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ tổng cộng 46,2 kg ma túy các loại.

Thông tin này được đại tá Lê Khả Công, Phó chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa công bố sáng 15.3, tại lễ trao thưởng cho Ban chuyên án 226.LV do Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Theo đại tá Công, từ đầu năm 2016, lực lượng phòng chống ma túy BĐBP Thanh Hóa và Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) phát hiện 3 đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy trên tuyến Sầm Nưa - Xốp Bâu, Sầm Nưa - Viêng Say (tỉnh Hủa Phăn, Lào).
Trong đó, đường dây do Thạo Chu Vàng (46 tuổi, ngụ tại bản Sầm Nưa, H.Sầm Nưa) cầm đầu hoạt động rất chặt chẽ và chuyên nghiệp. Theo tài liệu trinh sát, Vàng thường mua heroine từ khu vực Tam giác vàng, mua phụ gia từ các tỉnh của Lào, vận chuyển về Sầm Nưa chế biến, đóng bánh. Ma túy sau đó được vận chuyển, bán cho “đối tác” ở các bản giáp với biên giới Thanh Hóa và Sơn La để tuồn vào VN. Cơ sở ép bánh heroine do vợ chồng Vàng trực tiếp quản lý, tổ chức sản xuất được bảo mật rất cao, ngay cả các đối tượng trong đường dây cũng không được biết. Trưa 29.2, tại bản Sầm Nưa, lực lượng Ban chuyên án 226.LV bắt quả tang Nàng Nu Mua (26 tuổi, ngụ tại bản Sầm Nưa) đang tàng trữ 7 kg bột heroine. Thạo Chu Vàng (46 tuổi, chồng của Mua) bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Khám xét nơi ở của hai nghi phạm này, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 16,5 kg bột heroine, 191 viên ma túy tổng hợp, 15 triệu kíp Lào...
Từ thắng lợi của chuyên án 226.LV, lực lượng BĐBP Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với BĐBP Sơn La, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) xác lập 2 chuyên án mang bí số 038. AV và 039.AV để đấu tranh triệt xóa 2 đường dây ma túy khác tại H.Sầm Nưa.
Trưa 12.3, tại bản Thạt Mương (H.Sầm Nưa), Ban chuyên án 038.AV bắt quả tang Nàng Pheng (40 tuổi, ngụ tại tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt, Lào) đang vận chuyển 6 kg ma túy đá từ Viêng Chăn về H.Sầm Nưa. Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ các nghi phạm Thạo Xổm Chít (35 tuổi), Nàng Ét (29 tuổi) và Thạo Văn Xa (22 tuổi, đều ngụ tại tỉnh Viêng Chăn, Lào), thu giữ thêm 10 kg ma túy đá, 3 súng ngắn, 48 viên đạn, 1 kg vàng, 3 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác.
Tối cùng ngày, tại nhà nghỉ Sạ Nê Khem Xăm (H.Sầm Nưa), Ban chuyên án 039.AV cũng "cất lưới", bắt quả tang Su Vi Thò (47 tuổi), Già Tho Ly (50 tuổi) và Ly Phon Trông (40 tuổi, đều ngụ tại H.Mường Sỏn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroine (tương đương 6,7 kg), 1 ô tô, 1 xe máy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.