‘Lực lượng tác chiến mới’ của hải quân Trung Quốc tiếp tục diễn tập

Văn Khoa
Văn Khoa
23/04/2020 09:59 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc ngày 22.4 cho biết hải quân nước này đang tiến hành các cuộc tập trận với lực lượng tác chiến mới nhằm chuẩn bị kỷ niệm 71 năm thành lập của hải quân Trung Quốc hôm nay 23.4.

Lực lượng tác chiến mới nói trên gồm có 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông cùng tàu khu trục Type 055 và một số khí tài khác, theo Tân Hoa xã. Trong đó, tàu sân bay Liêu Ninh vừa đi qua Biển Đông và đang thực hiện các cuộc diễn tập tấn công-phòng thủ. Tàu Type 055 thì đang tiến hành cuộc diễn tập tác chiến ở vùng biển ngoài thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông. Còn tàu sân bay Sơn Đông đang tổ chức diễn tập tại cảng ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh.
Theo Tân Hoa xã, hải quân Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển, tập trung vào việc xây dựng các lực lượng tác chiến mới, trau dồi các kỹ năng tấn công ở vùng biển xa, tấn công dưới nước, đổ bộ tác chiến cũng như phối hợp giữa chiến đấu cơ và tàu chiến.

Khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc

Chụp màn hình TNI

Cũng theo Tân Hoa xã, hải quân Trung Quốc gần đây đưa vào biên chế nhiều khí tài mới, như tàu Type-055, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chiến lược, tàu sân bay nội địa (tàu Sơn Đông), tàu tiếp tế và sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ hoạt động từ tàu sân bay và máy bay tuần tra chống tàu ngầm…
Nhà nghiên cứu Trương Quân Thiệt  tại viện Nghiên cứu quân sự thuộc hải quân Trung Quốc khẳng định với Hoàn Cầu thời báo rằng Trung Quốc sẽ luôn đi theo con đường phát triển hòa bình. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc trong thời gian gần đây có nhiều hành động hung hăng ở Biển Đông, như vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hôm 2.4.
Chưa hết, Trung Quốc ngày 18.4 ngang ngược lập cái gọi là “quận Tây Sa và “quận Nam Sa” kiểm soát quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.